Chân Tử Đan thuở cơ hàn phải 'vay nóng' để mua đồ ăn

Chân Tử Đan đã chia sẻ nhiều điều về quá trình đi lên thành một trong những ngôi sao hành động lớn nhất châu Á.

(iHay) Là khách mời đầu tiên của talk show nổi tiếng Telling Maria mùa thứ hai lên sóng ngày 13.4, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan đã chia sẻ nhiều điều về quá trình đi lên thành một trong những ngôi sao hành động lớn nhất châu Á, cũng như những khó khăn, đau đớn đã phải chịu đựng trong suốt ba mươi năm qua.

Chân Tử Đan là một trong những diễn viên siêng năng trong sự nghiệp - Ảnh: Reuters

Ít ai biết được để có được thành công như ngày hôm nay, Chân Tử Đan đã được mẹ - một bậc thầy võ thuật - uốn nắn những thế võ đầu tiên. Năm Chân Tử Đan lên 11 tuổi, gia đình anh chuyển tới Mỹ, định cư ở khu Chinatown, Boston, bang Massachusetts, nơi anh được xem nhiều bộ phim võ thuật đình đám bấy giờ. Nhưng người đưa Chân Tử Đan đến với nghệ thuật thứ 7 phải kể đến công của đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Viên Hòa Bình. Chân Tử Đan trở thành diễn viên đóng thế ở tuổi 19. Bộ phim đầu tiên mà anh thủ vai chính là Tiếu Thái Cực, sản xuất năm 1984 khi mới 21 tuổi. Sau vai diễn phản diện với pha đấu võ kịch tính cùng Lý Liên Kiệt trong Hoàng Phi Hồng II (1992), bộ phim do Viên Hòa Bình chỉ đạo võ thuật, sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc.

Hơn 10 năm đóng phim, Chân Tử Đan dành dụm tiền mở công ty sản xuất riêng mang tên Films Bullet vào năm 1996. Vốn chưa mạnh, kinh nghiệm còn ít, lại phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế châu Á những năm 1997, Chân Tử Đan nhanh chóng kiệt quệ. Khi sản xuất bộ phim đầu tay Chiến lang truyền thuyết, huyền thoại Trần Chân của Tinh Võ Môn có lúc rơi vào tình cảnh không đủ tiền để chi cho những nhu cầu hàng ngày. “Tôi không đủ khả năng mua đồ ăn và công ty đối tác phải cung ứng bữa ăn tạm cho mình. Tôi buộc phải vay nặng lãi. Quả thực đó là một giai đoạn khó khăn”, nam diễn viên 51 tuổi nhớ lại.

Chân Tử Đan là một trong những diễn viên siêng năng trong sự nghiệp, anh đóng phim 30 năm trong ngừng nghỉ và ‘tích lũy’ rất nhiều chấn thương. Chân Tử Đan cho biết cơ thể của mình đã xuống cấp trầm trọng và úp mở khả năng giải nghệ sau khi quay xong Diệp vấn 3. "Xương sống của tôi tổn thương nặng nề. Tôi bị thương hơn 100 lần rồi, có khi còn nhiều hơn cả Tạ Đình Phong. Tôi gần như bị mù đến 4 lần", Chân Tử Đan chia sẻ.

Hiện tại ngôi sao 51 tuổi đang thực hiện Diệp vấn 3 và tiết lộ mùa hè này, anh sẽ sang Hollywood thực hiện dự án Noodle Man cùng Robert De Niro và Al Pacino.

Nguyễn Thủy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/chan-tu-dan-thuo-co-han-phai-vay-nong-de-mua-do-an-799205.html