Chân Tử Đan: Không muốn sử dụng phim để quảng bá võ thuật

Đây là lời khẳng định của Chân Tử Đan trước nhận xét nhờ phim Diệp Vấn, các trường học dạy Vịnh Xuân Quyền đã được hồi sinh.

(Ảnh: Legend)

Khi phóng viên đặt cho Chân Tử Đan câu hỏi rằng, anh có ngạc nhiên không khi nhờ vai diễn của anh trong Diệp Vấn, các trường dạy Vịnh Xuân Quyền như được hồi sinh lại? Chân Tử Đan nói: "Thật ra, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là đại sứ cho bất kỳ môn phái võ thuật nào. Điều này là một sự bất ngờ mặc dù tôi trưởng thành là một diễn viên võ thuật và phần lớn các phim tôi đóng đều quảng bá võ thuật".

"Tôi có gắng làm phim hay nhất có thể và thể hiện vai diễn tốt nhất trong khả năng của mình" – Chân Tử Đan nói tiếp – "Nếu như nhân vật tôi thể hiện, giống như Diệp Vấn, là một võ sư của Vịnh Xuân Quyền, thì mọi thứ diễn ra sau đó đều tuyệt vời".

"Nhưng tôi không bao giờ bắt đầu với ý nghĩ sử dụng phim ảnh để quảng bá võ thuật" – Chân Tử Đan tiếp tục – "Điều đó vượt xa khỏi những gì tôi muốn khi là một diễn viên".

"Võ thuật là một thứ mà tôi đã lớn lên cùng với nó. Nó ở trong máu tôi và đây là lối sống mà tôi đang sống nhưng nó không phải trọng tâm cuộc đời tôi. Sự nghiệp của tôi là một diễn viên và một nhà làm phim. Vì vậy, với bất cứ bộ phim nào, nếu nó quảng bá cái gì đó thì đó là một phần của phim và một số người sẽ thưởng thức nó và họ tìm thấy mình - về cả thể chất lẫn tinh thần. Và dù là bất cứ gì thì những điều bộ phim mang đến cũng đều tuyệt vời".

A (Theo Legend)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/chan-tu-dan-khong-muon-su-dung-phim-de-quang-ba-vo-thuat-20171204134209298.htm