'Chân trời mới' của sự hợp tác

Hàn Quốc đang đẩy mạnh triển khai 'Chính sách phương Bắc mới' của nước này thông qua chuyến công du đến ba nước Trung Á mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in . Đây là chuyến thăm lần đầu đến khu vực Trung Á của Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi nhậm chức vào tháng 5-2017, qua đó khẳng định quyết tâm của Seoul tăng cường kết nối với khu vực giàu tiềm năng này.

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In (bên trái) gặp người đồng cấp Tuốc-mê-ni-xtan G.Be-đưm-mu-ha-me-đốp.

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In (bên trái) gặp người đồng cấp Tuốc-mê-ni-xtan G.Be-đưm-mu-ha-me-đốp.

Trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài tám ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm ba quốc gia là Turkmenistan, Uzebekistan và Kazakhstan. Đây đều là các quốc gia nằm ở khu vực trung tâm châu Á, có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế lẫn quân sự, giàu tài nguyên khoáng sản, nhất là về khí đốt. Ngay trước thềm chuyến thăm, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo nhấn mạnh, chuyến công du lần này của ông Moon Jae-in nhằm mục tiêu phát triển mối quan hệ lâu dài và bền vững giữa Hàn Quốc với ba quốc gia Trung Á - những đối tác quan trọng trong “Chính sách phương Bắc mới” của Seoul. Thông cáo cũng nêu rõ, chuyến thăm được kỳ vọng mở ra “chân trời mới” cho các mục tiêu hợp tác giữa Hàn Quốc và vùng Trung Á.

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, ông Moon Jae-in tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao ba nước, trong đó tập trung thảo luận những biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ, y tế, giáo dục… Tại cuộc gặp với Tổng thống Turkmenistan G.Berdimuhamedow, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã giải thích về “Chính sách phương Bắc mới” của chính quyền Seoul; nhấn mạnh rằng, chính sách này nhằm mục tiêu thúc đẩy trao đổi kinh tế và ngoại giao giữa Hàn Quốc với các quốc gia khu vực Trung Á và Bắc Á, cũng như các nước Á - Âu, trong đó có Nga.

Trước khi Tổng thống Moon Jae-in đến Turkmenistan, chặng dừng chân đầu tiên trong hành trình công du Trung Á, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Moon Jae-in , ông Chu Hiêng Chun tuyên bố, tăng cường hợp tác kinh tế là mục tiêu chính mà người đứng đầu “xứ sở kim chi” hướng đến. Ông Chu Hiêng Chun cũng nhận định, các thị trường Trung Á sẽ có sự phát triển đáng kể trong một vài năm tới. Thời gian qua, Hàn Quốc luôn tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực giàu tiềm năng này. Hàn Quốc và Turkmenistan từng ký kết các hợp đồng hiện đại hóa cơ sở lọc dầu và xây dựng nhà máy sản xuất khí đốt tại Turkmenistan. Quốc gia Đông - Bắc Á cũng quyết định hỗ trợ vốn vay trị giá 500 triệu USD trong vòng ba năm cho Uzebekistan thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Theo giới phân tích, chuyến thăm Trung Á lần này của ông Moon Jae-in còn nhằm tìm kiếm tiếng nói ủng hộ của các nước đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, vốn được ông nỗ lực thúc đẩy suốt thời gian qua. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tại khu vực Trung Á không chỉ là “cú huých” để mối quan hệ đầy triển vọng giữa các nước ngày càng phát triển, mà còn tạo điều kiện để con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đi đúng hướng, vì hòa bình và ổn định chung của toàn châu lục. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Moon Jae-in ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Tổng thống Turkmenistan G.Berdimuhamedow đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập nền hòa bình lâu dài tại khu vực.

Chuyến công du ba nước Trung Á của Tổng thống Moon Jae-in diễn ra không lâu sau khi ông tiến hành chuyến thăm các nước Đông - Nam Á vừa qua. Những chuyến thăm được Tổng thống Moon Jae-in tích cực triển khai thời gian qua đã cho thấy mong muốn và quyết tâm của nhà lãnh đạo “Xứ sở kim chi” nhằm thắt chặt sợi dây kết nối giữa Seoul với các đối tác trên thế giới, qua đó tăng cường vị thế của Hàn Quốc trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

MAI ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39999402-%E2%80%9Cchan-troi-moi%E2%80%9D-cua-su-hop-tac.html