Chấn thương nặng, Zaniolo lại nghỉ dài ngày

ĐT Italia đã phải trả giá rất đắt cho chiến thắng tại Amsterdam khi tài năng trẻ Nicolo Zaniolo lại chấn thương nặng, phải rời sân vào cuối hiệp 1. Zaniolo rách dây chằng đầu gối trái và buộc phải phẫu thuật.

Điều khiến các tifosi nói chung và Romanista nói riêng thấy ngán ngẩm là bởi Zaniolo chỉ vừa mới bình phục, thi đấu trở lại vào hồi tháng 7, sau đúng nửa năm ngồi ngoài vì rách dây chằng đầu gối phải. Bây giờ đến lượt dây chằng đầu gối phải tổn thương, và chắc chắn Zaniolo sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Cùng với phong độ ấn tượng tại Roma trong 2 mùa giải qua, Zaniolo đã nhanh chóng giành được sự tín nhiệm từ BHL ĐT Italia. HLV Roberto Mancini đã liên tục để Zaniolo ra sân, bất chấp ở vị trí của anh vẫn còn những cầu thủ được đánh giá cao khác như Federico Chiesa và Lorenzo Insigne.

Chấn thương của Zaniolo không quá ảnh hưởng đến ĐT Italia, bởi đội bóng này vẫn đủ nhân sự trong giai đoạn giàu tài năng, nhưng Roma thì khác, đội bóng thủ đô Italia còn rất ít thời gian để tìm người thay thế khi mùa giải mới chỉ còn 10 ngày nữa sẽ khai mạc.

Chấn thương kiểu này sẽ mất 4-6 tháng để hồi phục, sớm nhất Zaniolo cũng chỉ có thể phục vụ ĐT Italia vào tháng 3 năm sau, trùng thời điểm vòng bán kết UEFA Nations League. Quan trọng hơn nữa, với những chấn thương nặng liên tiếp, sự nghiệp của Zaniolo vừa mới chớm nở đã gặp rất nhiều trắc trở.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/chan-thuong-nang-zaniolo-lai-nghi-dai-ngay-2499232/