Chấn thương hoành hành thế hệ Thường Châu

HLV Park Hang Seo đang phải đón nhận thêm những tin buồn về nhân sự từ tuyển Việt Nam khi Duy Mạnh dính chấn thương gối nghỉ thi đấu dài hạn, và sẽ không thể cùng ông chinh chiến những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup cũng như AFF Cup vào cuối năm. Chấn thương nghiêm trọng của nhiều tài năng bóng đá Việt khiến hơn lúc nào cần đặt ra những phương án tốt nhất chăm lo sức khỏe cho họ.

Sức khỏe là vấn đề quan trọng đối với tuyển Việt Nam.

Sức khỏe là vấn đề quan trọng đối với tuyển Việt Nam.

Tin xấu đến với tuyển Việt Nam khi trung vệ Duy Mạnh bị đứt dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong hơn 2 năm qua từ ĐTQG cho đến đội tuyển U22 hay U23 dưới thời ông Park, hàng phòng ngự vừa được coi điểm tựa vững chắc, đồng thời là bệ phóng cho thành công.

Thủ thành Văn Lâm, hàng hậu vệ với Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, nếu không gặp vấn đề gì rắc rối, đó sẽ là những cái tên thuộc dạng bất di bất dịch trong đội hình ra sân. Ở đó bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng - Ngọc Hải hợp cùng 2 người chạy cánh Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Thế nhưng lúc này Duy Mạnh, Đình Trọng, Trọng Hoàng chắc chắn vắng mặt. Trọng Hoàng và Đình Trọng không thể thi đấu trận tới tại vòng loại World Cup 2022 khi đã nhận đủ số thẻ phạt, Duy Mạnh chấn thương trong khi Văn Lâm, Văn Hậu khó có phong độ tốt khi đang liên tục bị nhét lên băng ghế dự bị nơi CLB khiến huấn luyện viên Park Hang Seo liên tục mất đi những cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự.

Không những thế, tin không mấy vui nhưng còn đỡ hơn trường hợp Duy Mạnh chính là chấn thương của Văn Hậu. Hậu vệ tuyển Việt Nam bị chấn thương đầu gối chỉ sau 15 phút thi đấu cho đội trẻ của SC Heerenveen rạng sáng 3/3. Kiểm tra y tế sau đó cho thấy chấn thương của Văn Hậu không nghiêm trọng khi ở đầu gối hiện chỉ có chút dịch. Nhưng cầu thủ này cần từ 2 tới 3 tuần để có thể bình phục hoàn toàn.

Đến lúc này, dù muốn hay không, ông Park cũng buộc phải thay đổi và tuyển chọn, sử dụng những quân bài mới. Trong hệ thống phòng thủ 6 người của ông Park, 3 người không thể thi đấu do chấn thương và thẻ phạt.

Không những thế, hàng loạt cầu thủ như Văn Thanh, Xuân Mạnh... - những người vừa lành chấn thương vẫn như chưa tìm được chính mình. Trong khi ở tuyến tiền vệ, Huy Hùng, Xuân Trường cũng sẽ vắng mặt vì những chấn thương khác nhau trong khi Quang Hải vẫn chưa thể tìm lại mình sau chấn thương dù đã trở lại thi đấu ít phút trong trận Siêu Cup. Những đợt tập trung tới chắc chắn chứng kiến nhiều gương mặt mới lên tuyển. Ông Park cần người thay thế các học trò đang chấn thương. Ông cũng cần chuẩn bị cho một giai đoạn còn khốc liệt hơn, thậm chí khốc liệt nhất từ khi ông tới Việt Nam. Nếu vượt qua Vòng loại hai World Cup, tuyển Việt Nam sẽ chơi 16 trận tại AFF Cup và Vòng loại ba World Cup từ tháng 9/2020 tới tháng 9/2021.

Như vậy, với chấn thương của Duy Mạnh thì đã có đến 7 cái tên của thế hệ U23 Việt Nam tạo nên tiếng vang đoạt HCB châu Á 2018 ở Thường Châu đã dính những chấn thương nặng liên quan tới đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn đối diện với thăng trầm của sự nghiệp. Trong hơn 2 năm qua, những ngôi sao hàng đầu Việt Nam đã tham gia hàng trăm trận đấu trong màu áo CLB lẫn các cấp độ đội tuyển trong đó có hàng chục trận cầu quốc tế đỉnh cao. Từ Thường Châu đến ASIAD, AFF Cup và mới đây nhất là SEA Games, VCK U23 châu Á, các cầu thủ trụ cột đã trải qua một hành trình dài thi đấu và việc khá nhiều cầu thủ tài năng bị đứt dây chằng, đặt ra rất nhiều dấu hỏi trong việc sử dụng con người và điều kiện chăm sóc y tế của bóng đá Việt Nam từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Những chấn thương liên tiếp đến với những tuyển thủ cho thấy các CLB tại Việt Nam cần đầu tư thật tốt cho 3 vấn đề mấu chốt, gồm chế độ dinh dưỡng, chuyên gia thể lực và bác sĩ chuyên ngành (chữa trị chấn thương, hồi phục cho cầu thủ). Cho đến đầu mùa giải 2020, chỉ số ít đội bóng tại V.League có HLV thể lực cũng như chuyên gia phục hồi. Phải giải quyết từ gốc vấn đề là chăm lo sức khỏe cầu thủ với những sự đầu tư lớn, khoa học ngay từ CLB mới có thể giúp BĐVN hạn chế thấp nhất những ca chấn thương không đáng có để đảm bảo quyền lợi của cầu thủ và sự phát triển của nền bóng đá.

LĐBĐ châu Á (AFC) đang họp các Liên đoàn thành viên để xem xét khả năng hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 này vì dịch Covid-19 vẫn phức tạp. AFC sẽ chủ trì một cuộc họp dành cho các LĐBĐ khu vực Tây Á vào vào các ngày 7 và 8/3 tới để lắng nghe ý kiến của nhiều thành viên. Nhiều khả năng AFC sẽ đề xuất với LĐBĐ thế giới (FIFA) để xin phép hoãn và thay đổi lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2022. AFC sẽ tính tới phương án dời các trận đấu trong tháng 3 vào một thời gian phù hợp và có thể đảm bảo vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được hoàn thành trong tháng 6/2020 như đúng kế hoạch. Có nhiều khả năng AFC sẽ đề xuất hoãn trận đấu trong tháng 3, HLV Park Hang Seo có thể sẽ có thêm thời gian để tập trung cùng các học trò và quan trọng hơn nữa, hy vọng chấn thương của nhiều trụ cột sẽ hồi phục.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/chan-thuong-hoanh-hanh-the-he-thuong-chau-tintuc460654