Chấn thương của Tuấn Anh hoàn toàn bình phục, sẵn sàng ra sân

Theo thông báo từ CLB HAGL, chấn thương của Tuấn Anh đến giờ đã ổn. Cách đây vài ngày, đội trưởng đội bóng phố núi cùng đội bóng thực hiện những dự án công đồng.

Đầu tuần này toàn bộ BHL, các cầu thủ đội 1, đội trẻ HAGL và Công An Nhân Dân, và các học viên nhỏ tuổi của học viện đã tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở Gia Lai. Bên cạnh việc thu dọn rác hai bên đường cự ly hơn 9 km, các cầu thủ còn treo những băng rôn, khẩu hiểu, biển cấm dọc theo cung đường leo núi chinh phục đỉnh Hàm Rồng cao nhất Gia Lai.

Trong những hình ảnh được CLB HAGL chia sẻ, đội trưởng Tuấn Anh rất tích cực và anh thường dẫn đầu các hoạt động. Với thông tin trước đó không lâu về chấn thương, nhiều người lo ngại với hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của tiền vệ tuyển Việt Nam. Trước câu hỏi này, hôm nay CLB HAGL cho biết, chấn thương của Tuấn Anh đã bình phục.

"Những ngày qua, chấn thương của Tuấn Anh đã ổn và đội trưởng của CLB HAGL sẵn sàng chờ trận khai mạc V.League 2020", HAGL thông báo trên trang chủ.

Cuối tuần trước, những hình ảnh Tuấn Anh tập riêng và không tham gia đấu tập cùng đồng đội HAGL khiến nhiều người lo lắng. Bởi ở CLB, Tuấn Anh đang là một trong những trụ cột quan trọng khi Xuân Trường còn chấn thương, Công Phượng đang phải đá ở TP.HCM. Riêng tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21.3 tới và chắc chắn HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian để kiếm người thay thế cho trận gặp Malaysia vào ngày 31.1. Tuy nhiên, sau đó chính Tuấn Anh đã lên tiếng trấn an mọi người. Anh cho biết mình bị đau từ trận đấu tập huấn tại Đà Nẵng hồi giữa tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, chấn thương này không quá nghiêm trọng nên bản thân Tuấn Anh và cả đội HAGL cũng không muốn nhiều người biết đến.

“Lâu nay nhiều người hay nói về chấn thương của tôi, nên bản thân tôi rất ngại mỗi khi chân bị đau vì không muốn những người thân, bạn bè và cả người hâm mộ lo lắng, nên nhiều lúc thấy không cần thiết và chẳng muốn nói ra làm gì. Vừa qua bác sĩ Choi Ju-young có bảo tôi ra ngoài trung tâm PVF để ông giúp cho việc tập hồi phục, nhưng tôi cảm thấy chấn thương của mình không quá nghiêm trọng nên cũng không muốn làm phiền. Hiện tôi đã có thể tập luyện trở lại bình thường, nhưng vẫn đang tĩnh dưỡng để có thể quay lại sân cỏ với phong độ cao nhất”, Tuấn Anh chia sẻ với báo chí.

Khánh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chan-thuong-cua-tuan-anh-hoan-toan-binh-phuc-san-sang-ra-san-132299.html