Chấn thương của Hải Huy chỉ là 'tai nạn' trong bóng đá

Cầu thủ Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh) bị xác định là gãy cả hai cẳng chân sau pha va chạm với Hoàng Lâm (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) trong trận đấu diễn ra chiều 6/6.

CLB Quảng Ninh được thi đấu trên sân nhà ở vòng 3 và tiếp đón CLB Hà Tĩnh. Trái với những dự đoán trước trận, đội chủ nhà đã để thua với tỉ số 0-2 đầy bất ngờ. Không những vậy, đội bóng đất Mỏ còn nhận thêm một tổn thất cực lớn khi tiền vệ Nguyễn Hải Huy dính chấn thương nặng.

Tình huống diễn ra ở phút 60 của trận đấu, Hải Huy có bóng trước vòng cấm của đội khách và cố gắng thoát đi. Tuy nhiên, Hoàng Lâm của CLB Hà Tĩnh đã có tình huống tranh bóng khá quyết liệt. Chân của cầu thủ này đã quét vào chân trụ của Hải Huy. Khiến cầu thủ Quảng Ninh nằm đau đớn sau đó.

Nhìn lại băng quay chậm, với lực va chạm cực mạnh thì chân của Hải Huy gần như đã biến dạng trong pha va chạm này. Sau tình huống trên, tiền vệ đội chủ nhà được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và xác định là bị gãy cả hai cẳng chân.

Chứng kiến chấn thương “kinh hoàng” của Hải Huy, các đồng nghiệp của anh đã không thể dấu nổi sự thương xót. Thậm chí, theo cựu tuyển thủ Việt Nam – Nguyễn Quang Hải, anh chậm chí còn không dám nhìn vào bức ảnh chụp pha va chạm của Hải Huy.

“Trong bóng đá, va chạm là không thể tránh khỏi. Bóng đá nó nghiệt ngã. Tôi không dám nhìn vào bức ảnh lần thứ 2. Chỉ biết cầu mong em trai bình an”, Quang Hải chia sẻ.

Chân của Hải Huy gần như biến dạng trong pha va chạm mạnh với Hoàng Lâm. (Ảnh: Bongdaplus)

Trong khi đó, đồng đội của Hải Huy là Mạc Hồng Quân thì lại “không dám tới gần” vì quá sợ khi nhìn thấy chấn thương kinh hoàng của tiền vệ số 14.

“Bóng đá nhiều khi lành lặn ra khỏi sân thì đã là thắng rồi. Tôi không dám tới gần Hải Huy lúc đó. Cầu mong Huy sớm bình phục”, Mạc Hồng Quân chia sẻ.

“Quá buồn. Miếng Vàng Đen của quê hương tôi chuẩn bị tỏa sáng với lá cờ Tổ quốc trên ngực thì gặp tai nạn nghiệp thế này. Thực sự quá đáng tiếc vì sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn mà bóng đá mang đến. Hãy bình tâm chữa trị và sớm quay lại cháu nhé”, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng tiếc cho Hải Huy.

Việc Hải Huy bị chấn thương vào thời điểm này là cực kỳ đáng tiếc. Tiền vệ của Quảng Ninh đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Anh là một trong những nhân tố mà HLV Park Hang Seo nhắm tới để bổ sung cho ĐT Việt Nam. Với chấn thương này, rất có thể cơ hội lên tuyển sẽ khép lại với tiền vệ tài năng của Quảng Ninh.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/chan-thuong-cua-hai-huy-chi-la-tai-nan-trong-bong-da-7601767.html