Chấn thương của Đình Trọng có dấu hiệu xấu đi

Tình hình chấn thương của Đình Trọng bỗng trở nên xấu đi mặc dù đã được áp dụng các biện pháp chữa trị tốt nhất.

Đình Trọng gặp chấn thương. (Ảnh Hà Nội FC)

Đình Trọng gặp chấn thương. (Ảnh Hà Nội FC)

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây cho biết, chấn thương của Trần Đình Trọng khá phức tạp bởi anh bị đứt dây chằng chéo trước ở mùa giải 2019, đồng thời phải nghỉ thi đấu hơn 8 tháng.

Điều đáng nói, mặc dù đã được áp dụng các biện pháp chữa trị tốt nhất, tuy nhiên tình hình chấn thương của hậu vệ 22 tuổi vẫn trở nên xấu đi.

Hiện Đình Trọng đã có mặt tại Singapore cùng với Duy Mạnh để khám và điều trị, do cả 2 đều bị chấn thương như nhau, tuy nhiên Đình Trọng sẽ trở về Hà Nội trước và tiếp tục điều trị ở bệnh viện 108.

Còn trường hợp của Duy Mạnh, dù ca phẫu thuật có đạt kết quả tốt, cũng còn phải phụ thuộc vào sự hồi phục tự thân của cầu thủ này, nhưng dự kiến ít nhất 8 tháng mới có thể hồi phục và trở lại thi đấu.

Mùa giải V-League 2020, Hà Nội FC đặt nhiều mục tiêu lớn khi quyết giữ vững ngôi vương nhưng phải đối mặt với bối cảnh hàng loạt các cầu thủ trụ cột gặp chấn thương. Thậm chí, bản thân những cầu thủ này cũng đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong đội hình của tuyển quốc gia.

Vào ngày 15/3 tới, nhà đương kim vô địch có chuyến làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2020.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-thuong-cua-dinh-trong-co-dau-hieu-xau-di-101886.html