Chặn Omicron từ sân bay

Ít nhất 5 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đến TPHCM đã được phát hiện ngay tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 3/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, tuần qua, thành phố phát hiện 5 trường hợp nhiễm Omicron. Đây là 5 ca mắc biến chủng mới, lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn thành phố trong những ngày cuối năm 2021 đầu năm 2022.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất hướng dẫn hành khách khai báo y tế

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất hướng dẫn hành khách khai báo y tế

Năm ca mắc Omicron đều là khách quốc tế và người Việt Nam, đã cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh. Mẫu xét nghiệm được chuyển Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm giải trình tự gen. Sở Y tế ngày 3/1 cho biết, tình trạng sức khỏe của 5 người đều ổn định và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế TPHCM đã chủ động triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm. Tất cả 305 hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đều được cách ly, theo dõi chặt chẽ về mặt y tế. Kết quả xét nghiệm của tất cả hành khách đều âm tính.

“Tất cả các trường hợp nhiễm biến thể mới trên địa bàn TPHCM đều không có diễn tiến nặng, hiện đã âm tính. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Omicron vào nhóm “biến thể đáng lo ngại” vì vậy, TPHCM đang khẩn trương siết chặt các biện pháp để ngăn chặn biến chủng mới ngay tại cửa khẩu”, bà Mai nói.

Xét nghiệm người nhập cảnh ở sân bay

Từ ngày 1/1, hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đăng ký mã QR cá nhân qua ứng dụng PC-Covid. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ bố trí khu vực xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 và phối hợp các hãng hàng không quốc tế hướng dẫn người nhập cảnh về xét nghiệm tại sân bay. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì người nhập cảnh sẽ được hướng dẫn đến điểm kiểm soát để thực hiện các thủ tục rời sân bay về nơi cư trú.

Trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, người nhập cảnh phải thực hiện quy định 5K, phương tiện đưa đón người nhập cảnh phải đảm bảo quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính, người nhập cảnh sẽ được cách ly ngay và chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 12 để thu dung, điều trị.

Người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính tại sân bay sẽ được về nhà tự theo dõi sức khỏe, trong quá trình cách ly không được tiếp xúc với người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú trong vòng 3 ngày.

Người nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 3 và phải khai báo y tế mỗi ngày thông qua ứng dụng PC-Covid. Trong trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng, người bệnh phải báo ngay trạm y tế.

Người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh ở sân bay âm tính được về cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Những người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 3 và thứ 7.

Thêm 3 địa phương có người nhiễm Omicron

Hôm qua, Bộ Y tế thông tin, đến nay tại Việt Nam ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Ba địa phương mới xuất hiện trường hợp nhiễm Omicron là Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa. Đây đều là các ca được cách li ngay sau khi nhập cảnh. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19, kiểm dịch y tế biên giới. Thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lí người nhập cảnh theo quy định, điều trị kịp thời, thực hiện giải trình tự gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng Omicron.

Ngày 3/1, Bộ Y tế ghi nhận 15.936 ca mắc COVID-19 với 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca trong nước tại 60 tỉnh, thành, có 11.017 ca cộng đồng. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc trong ngày cao nhất với 2.100 trường hợp. Ngày 3/1, thêm 24.461 bệnh nhân khỏi COVID-19. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.427 với hơn 1.000 ca thở máy. Số bệnh nhân tử vong trong ngày là 190 người.

Hà Minh

Vân Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chan-omicron-tu-san-bay-post1406694.tpo