Chặn Nord Stream2: Nga nói thẳng Mỹ can thiệp nội bộ Đức

Nga lên tiếng cáo buộc Washington đang cố gắng can thiệp chủ quyền của Đức trong nỗ lực chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Hãng tin Sputnik ngày 16/12 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Kosstantin Kosachev cho rằng việc Mỹ kêu gọi Đức rút khỏi dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) là hành động can thiệp vào nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Ông Kosachev nhận định: "Mỹ kêu gọi Đức từ bỏ Nord Stream 2 cũng như kêu gọi EU đối phó "hành động gây hấn của Nga" là sự can thiệp rõ ràng và hiển nhiên vào công việc nội bộ của các đối tác có chủ quyền của chúng tôi. Và tất nhiên, Mỹ không có quyền làm việc đó".

Tuyên bố này của ông Kosachev được cho là nhằm vào tuyên bố của Washington với Berlin trước đó vài ngày liên quan đến Nord Stream 2.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi tuyên bố về việc Washington thúc giục Berlin chấm dứt dự án Nord Stream với Nga vì "những lo ngại của nhiều nước láng giềng". Mỹ cho rằng sẽ có nhiều quốc gia phải chịu rủi ro vì vấn đề địa chính trị và kinh tế nếu Đức tiếp tục hợp tác Nord Stream 2 với Nga.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Kosstantin Kosachev cho rằng Mỹ đang can thiệp nội bộ Đức

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát đi cảnh báo về việc quyết tâm xây dựng Nord Stream 2 sẽ làm mối quan hệ của Washington và Berlin xấu đi. Đồng thời các quốc gia châu Âu khác sẽ đề phòng dự án này của Berlin.

Liên quan đến những tuyên bố mới nhất từ phía Mỹ, ngày 12/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng Mỹ đang cạnh tranh không công bằng với một dự án hợp tác kinh tế của Nga của đối tác.

Trong khi đó, Đức đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rõ ràng của mình về vấn đề hợp tác với Nga qua dự án Nord Stream 2.

Hôm 15/12, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Liên bang Đức, Norbert Rottgen tuyên bố: "Lập trường của Đức vẫn không hề thay đổi. Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 trước hết là một dự án kinh tế. Chính phủ Đức đã nhiều lần nhấn mạnh điều này, dù dự án có ẩn chứa nhiều hàm tố chính trị".

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nêu rõ, Berlin xem Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án thương mại và Mỹ không có quyền can thiệp vào những quyết định của nội bộ Berlin.

Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án liên doanh giữa Gazprom và 5 công ty của châu Âu. Khi hoàn thành, đường ống khí đốt này hằng năm sẽ chuyên chở 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ Nga tới các nước thành viên EU thông qua Biển Baltic và Đức, không đi qua lãnh thổ Ukraine. Dự kiến, đường ống sẽ đi vào hoạt động muộn nhất vào cuối năm 2019.

Gần đây, giới chức Đức đã phản bác các ý định rút nước này khỏi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sau khi một số nghị sỹ gợi ý sử dụng dự án này để trừng phạt Moscow liên quan đến vụ Nga vụ bắt giữ tàu Ukraine cùng các thủy thủ tại Biển Azov.

Trong khi đó, Mỹ - nước đang muốn xuất khẩu khí đốt cho châu Âu - cùng với Ukraine và một số nước Đông Âu cho rằng đường ống trên sẽ không có lợi cho Ukraine và khiến Đức phụ thuộc vào Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chan-nord-stream2-nga-noi-thang-my-can-thiep-noi-bo-duc-3371163/