Chán làm 'chàng trai thư sinh hát ballad', Erik sẽ bùng nổ biến mình thành 'bad boy cool ngầu'!

Đến buổi ghi hình liveshow 4 chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2018 dưới tư cách là khách mời, Erik đã có những chia sẻ về các bé thí sinh và bật mí dự định tương lai sẽ bùng nổ với hình ảnh bad boy cool ngầu.

- Cảm xúc của Erik lúc này như thế nào khi được là khách mời của chương trình The Voice Kids 2018?

Lúc đầu được nói là khách mời thôi thì Erik tưởng mời trình diễn, rất oai nhưng cuối cùng lại thành khách mời ngồi nhận xét các phần thi của thí sinh. Đây cũng là điều mà tôi thích, bởi vì ước muốn và mục tiêu trong năm tới của tôi là sẽ được trở thành HLV chương trình The Voice Kids. Cơ hội có mặt ở đây thì tôi được nói ra những suy nghĩ của mình và học hỏi thêm. May rủi sau này lỡ có trở thành HLV The Voice Kids thì sẽ mang những kinh nghiệm gây dựng được trong 3 năm hoạt động nghệ thuật truyền lại cho các em. Hôm nay được mời tới đây xem các em biểu diễn mới thấy rằng các em thực sự tài năng khi còn rất bé, có thể hát, nhảy, trình diễn và có phong thái, thần thái tự tin đến mức như thế. Đấy là những cái mà tôi vô cùng ngưỡng mộ các em.

- So với thời điểm Erik thi Giọng Hát Việt Nhí thì bạn cảm thấy chất lượng năm nay có gì khác?

- So với thời điểm Erik thi Giọng Hát Việt Nhí thì bạn cảm thấy chất lượng năm nay có gì khác?

Khác rất nhiều chứ. Về chất lượng thí sinh thì bây giờ ngành giải trí rất mạnh, các ông bố bà mẹ sẽ đưa con cái của họ đi học hát, tức là đã được đào tạo từ nhỏ rồi. Các thí sinh của những mùa The Voice Kids gần đây thì các em vô cùng chuyên nghiệp, vẫn có sự ngây thơ của lứa tuổi nhưng bên cạnh đó đã có sự chuẩn bị trước. Như những năm Erik thi 5 năm về trước, mọi thứ đều là bản năng và có chăng được học thì cũng chỉ học ở cung thiếu nhi hoặc những gì đó nó đơn giản thôi, còn bây giờ các em đã được đào tạo bài bản rồi. Đó là điều mà tôi cảm thấy đáng mừng cho thế hệ tương lai sau này vì nó ngày càng bài bản và trưởng thành hơn.

- Ở mùa The Voice Kids 2018 thì Erik cảm thấy bạn thí sinh nào có tiềm năng nhất cho ngôi vị quán quân?

Hôm nay được xem hết những tiết mục của các bé thí sinh, Erik cảm thấy bé nào cũng có những điểm riêng biệt và bé nào cũng có khả năng tốt mà chắc chắn phải có nền tảng tốt để có thể khai thác thì mới đi được đến vòng này. Riêng tôi nghĩ rằng dù là bé nào đi đến những vòng sâu nhất thì đều xứng đáng. Bản thân tôi đặc biệt ấn tượng với Minh Nhật, bé này có đầy đủ những tố chất để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Tôi rất kì vọng vào bé này, mong rằng bé sẽ trở thành thí sinh sáng giá cho ngôi vị quán quân The Voice Kids năm nay.

- Sau khi bước ra từ Giọng Hát Việt Nhí, tuy không được bước sâu vào những vòng trong nhưng hiện nay bạn đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng đến giới trẻ thì đâu là nguồn hỗ trợ đưa Erik lên được vị trí như ngày hôm nay?

Thật sự phải nhờ đến Giọng Hát Việt Nhí đã cho Erik bước sang một trang mới, bởi nếu cứ viết tiếp trang cũ thì tôi không thể nào trở thành một ca sĩ được mà sẽ trở thành một nhân viên văn phòng hoặc làm kinh doanh giống như gia đình. Chính nhờ The Voice Kids mà tôi đã chứng tỏ được cho gia đình thấy rằng: “À, con có thể trở thành một ca sĩ và khiến cho các HLV quay lại công nhận khả năng của mình” thì đó là nhờ chương trình giúp tôi bước sang một trang mới. Sau chương trình The Voice Kids, tôi cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi, biết mình không thể đi quá sâu được nhưng mỗi lần tham gia cuộc thi nào đó thì mình lại được cọ xát, có thêm kinh nghiệm từ những người thầy họ truyền lại cho mình, không những thế Erik còn học được từ bạn bè. Tiếp đó nữa thì tôi tham gia vào công ty quản lý và bắt đầu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp trong khoảng 1 năm đào tạo.

- Tại sao bạn đã đi thi rất nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng lại không chọn The Voice người lớn để tiếp tục ước mơ ca hát của mình?

Thật ra năm Erik thi thì mình là người lớn tuổi nhất trong dàn thí sinh hồi đó nhưng biết khả năng của mình thì chưa đủ để đi thi The Voice người lớn. Các anh chị lớn đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi, ngay sau mùa The Voice Kids mà tôi thi, tôi mới 16 tuổi thì mình không thể nào so tài với các anh chị hai mấy tuổi được. Với cả một điều nữa là chưa đủ tuổi, Erik nhớ không nhầm thì The Voice người lớn dành cho người có độ tuổi từ 18 trở lên, những năm đáy thì cũng có tham gia các cuộc thi lớn nhỏ thì cũng không khả quan lắm. Đến khi đủ tuổi thi The Voice thì lại có cơ hội vào công ty quản lý nên chuyện đi thi tiếp đã trôi qua. Nhưng mà nếu có đi thi The Voice người lớn thì cũng không được đi quá sâu vì đã nản mất rồi, mọi người cũng biết khi mình cố gắng làm một điều gì đó mà mãi không thành công thì chắc chắn sẽ nản. Nên chắc ông trời không cho mình thi The Voice đâu, giờ chỉ có làm giám khảo thôi. *cười*

- Thế nếu Erik được làm giám khảo mà fomat giống như năm nay thì Erik muốn chung ghế nóng với ai?

Mình ưu tiên gia đình mình đi. Ngồi với gia đình hoa dâm bụt nhỉ? Năm tới thì chương trình làm ghế 3 đi. Năm nay làm 2 ghế rồi thì năm sau thêm 1 ghế 3 nữa, 3 cái đầu hơn hẳn 2 cái đầu chứ.

Thực ra 3 chị em gặp nhau cũng có bàn rằng rất muốn ngồi ghế nóng chương trình The Voice Kids. Để mà nói ngồi ghế 3 thì cũng hơi khó thì có thể Erik ngồi chung với anh Phúc hoặc chị Hòa mà nói chung Erik ngồi một mình cũng được.

- Nói về những hoạt động showbiz của Erik thì có một khoảng thời gian mà Erik đột ngột rời Monstar, lúc ấy sẽ có rất nhiều khó khăn, vậy ai là người đã giúp bạn vực dậy để bước tiếp con đường đam mê ca hát của mình?

Chắc chắn là có nhiều khó khăn rồi. Kiểu mình bắt đầu lại từ con số 0 ấy. Lúc mình đang lên khoảng tầm con số 5, số 6 thì đùng một cái mình tụt xuống con số 0 thậm chí còn âm. Với những cái lùm xùm đó thì Erik không còn bài hát nào trong tay vì trước đó đã ký hợp đồng độc quyền nên tất cả các bài hát đều thuộc bản quyền của công ty, khi mà ra khỏi đó thì sẽ không còn bài để hát nữa. Lúc đấy vừa mang tai mang tiếng mà lại còn không được đi hát nữa bởi chưa giải quyết hợp đồng xong thì các show họ cũng không book, Erik lại một thân một mình trên Sài Gòn, khó khăn về tiền bạc cùng một đống thứ hỗn độn khác. Để mà nói vực dậy được thì nhờ một phần của anh Khắc Hưng, giám khảo năm nay đang ngồi ghế nóng và người thầy Trung Quân là 2 người đã đi cùng tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Khi mà Erik gặp khó khăn như vậy 2 người đã không bỏ rơi mà còn chung tay giúp đưa tôi trở lại showbiz với ca khúc Ghen, đó là bước đệm để mình trở lại con đường của mình.

- Hãy chia sẻ đôi chút về dự án gần nhất của Erik?

Erik sắp chuẩn bị cho ra mắt một MV, bấm máy trong vài ngày tới. Đầu tháng 12, tôi sẽ cho ra một album, tôi không bật mí trước nội dung album nhưng nó cũng không đến nỗi để mọi người Wow lên nhưng nó là một sự lột xác lớn nhất của mình từ trước đến giờ. Gần đây mọi người cũng xôn xao về việc Erik để mái tóc dài thì đó chính là hình ảnh mà tôi muốn xuất hiện để mọi người quen dần, lần này trở lại sẽ là phong cách mới cùng thể loại âm nhạc mà trước giờ Erik chưa từng thể hiện. Bật mí một chút rằng ca khúc chủ đề sẽ do một ekip Hàn Quốc sáng tác. Ekip này đã từng làm việc với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như T-Ara, I.O.I,…và cũng từng làm cho ca sĩ Chipu ở Việt Nam mình bài Từ Hôm Nay, #ESRAXLED,…Chính Erik cũng mong chờ MV mới sẽ ra mắt mọi người, mong rằng mọi người sẽ chờ đón sản phẩm trở lại vào tháng 12 của Erik.

- Erik có thể bật mí cho khán giả biết một chút về hình ảnh mà bạn sẽ xúat hiện trong MV sắp tới không?

Mọi người thường biết đến một Erik nhẹ nhàng thư sinh và hát ballad lại hay trong vai một chàng trai bị bỏ, nói chung là một chàng trai trong tình yêu không có kết quả viên mãn cho lắm, kết thúc thường không có hậu. Trong MV tới đây thì Erik là một chàng trai đi bỏ người khác, sẽ là một hình ảnh nam tính hơn, mạnh mẽ hơn và sẽ cool ngầu hơn kiểu bad boy, thì đó là hình ảnh mà tôi sẽ hướng đến trong thời gian tới. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận hình ảnh đó và cả dòng nhạc nữa. Erik là một ca sĩ giải trí thế nên không thể nào mà mãi hát nhạc ballad được thì mong bên cạnh những sản phẩm ballad thì khán giả sẽ ủng hộ cả hình ảnh chuyển mình của Erik.

- Erik có kế hoạch gì xa hơn sau khi ra mắt album?

Erik sẽ tổ chức một showcase. Showcase này tôi sẽ biểu diễn những ca khúc của mình để kỉ niệm 3 năm ca hát và tri ân người hâm mộ, khán giả đã ủng hộ cho mình. Nó không phải là một liveshow mà nó chỉ là showcase nhỏ thôi, hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ để Erik có cơ hội chia sẻ những sản phẩm của mình đến gần hơn với công chúng.

Trong năm 2019, Erik sẽ chính thức đá sân sang lĩnh vực khác đó là diễn xuất. Tôi sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh. Đấy là khi mọi thứ suôn sẻ, mình cũng chưa biết trước, còn mọi thứ không may thì mình vẫn là một ca sĩ. Năm sau bộ phim đấy mới bấm máy, nhưng tôi đã vô cùng tâm đắc với kịch bản của một đạo diễn nổi tiếng đã từng làm nhiều phim ăn khách. Về bộ phim thì tôi tin chắc với tên tuổi của đạo diễn cùng kịch bản hấp dẫn, nó sẽ trở thành xu hướng trong cộng đồng.

Trần Mỹ Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chan-lam-chang-trai-thu-sinh-hat-ballad-erik-se-bung-no-bien-minh-thanh-bad-boy-cool-ngau-4078171.html