Chặn kịp thời 2 nhóm 'Tân Lệ Thiên' và 'Thiên Đường' hẹn nhau hỗn chiến

Công an tại Đà Nẵng và cơ quan chức năng vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm thiếu niên từ 14 - 18 tuổi (có cả nữ) thành lập nhóm kín qua mạng đang 'rèn binh', chuẩn bị sử dụng hung khí để đi thanh toán nhau.

Ngày 11-6, CAP.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, xử lý việc một nhóm thanh thiếu niên đang “rèn quân”, chuẩn bị đưa hung khí đi thanh toán một nhóm khác.

Các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, người thân của Nguyễn Hoàng N. (17 tuổi; ngụ P.Hòa Xuân) phát hiện N. có nhiều biểu hiện bất thường nên lo lắng. Chiều 8-6, gia đình đưa N. đến CAP.Hòa Xuân để nhờ tìm hiểu sự việc. Công an phát hiện N. đang tham gia nhóm chát kín trên mạng xã hội facebook có tên “Tân Lệ Thiên” với khoảng 17 thanh thiếu niên từ 14 – 18 tuổi.

Tin nhắn trên nhóm này có nhiều hình ảnh về nhiều hung khí tự chế mà các đối thành viên đang tàng trữ đưa lên và chuẩn bị hẹn nhóm thanh thiếu niên có tên trên mạng là “Thiên Đường” (sống ở khu vực đường Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu) để giải quyết mâu thuẫn vào tối 8-6.

Sau khi bị người nhà đưa đến Công an, sợ bị phát hiện nên N. đã lén nhắn báo động trên nhóm với nội dung: “bị lộ”. Lập tức, nhóm “Tân Lệ Thiên” báo động với các thành viên hủy hỗn chiến với nhóm “Thiên Đường” vào tối 8-6.

Từ khai báo của N. và chứng cứ qua mạng xã hội, CAP.Hòa Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự CAQ.Cẩm Lệ xác minh làm rõ danh tính và triệu tập các thành viên trong nhóm “Tân Lệ Thiên” lên làm việc, trong đó có cả nữ thiếu niên; thu giữ 7 cây chỉa, 2 dao phóng lợn của các đối tượng.

Công an thu giữ các hung khí nguy hiểm.

Công an làm rõ, Nguyễn Hà Bảo H. (17 tuổi; ngụ P.Hòa Xuân) thu tiền của các thành viên rồi đưa cho Nguyễn Trọng P. (14 tuổi; ngụ P.Hòa Xuân) đi mua các công cụ về chế tạo vũ khí.

Công an tiếp tục phát hiện Hồ Hữu H. (18 tuổi; ngụ P.Hòa Xuân) tàng trữ nhiều vũ khí nguy hiểm. Hồ Hữu H. không thuộc nhóm “Tân Lệ Thiên” mà thuộc một nhóm khác với khoảng 10 thành viên cũng đều chế tạo, tàng trữ hung khí. Hồ Hữu H. nằm trong diện quản lý tại địa phương.

Tiếp tục truy xét, Công an thu giữ thêm 8 đao, kiếm, 2 gậy bóng chày... tại nhà một đối tượng ở P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ).

Hiện Công an tiếp tục xác minh, truy xét và củng cố hồ sơ xử lý. Trước thành tích xuất sắc nói trên, ngày 10-6, Đảng ủy, UBND P.Hòa Xuân đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sĩ CAP.Hòa Xuân.

Một đối tượng trong vụ việc.

Một số hung khí.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ngan-chan-hang-chuc-thanh-thieu-nien-dung-hung-khi-hon-chien_114081.html