Chặn đường, rút súng bắn người giải quyết mâu thuẫn

Sau khi cãi vã, Hậu rút súng bắn vào người Châu khiến nạn nhân ngã gục rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Khẩu súng gây án bị công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 17.11, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ Tống Minh Hậu (29 tuổi, trú TP.Nha Trang) để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Hậu liên quan đến việc nổ súng bắn Nguyễn Tấn Châu (27 tuổi, trú TP.Nha Trang) gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Hậu có mâu thuẫn với Châu. Rạng sáng 15.11, Hậu chạy xe thấy Châu đi trên đường Lê Thành Phương (TP.Nha Trang) thì liền chặn lại.

Hai bên cãi vã, Hậu rút súng bắn vào người Châu khiến nạn nhân ngã gục rồi phóng xe rời khỏi hiện trường. Châu bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, chiều 16.11, Công an TP.Nha Trang bắt được Hậu khi đang lẩn trốn ở xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang); đồng thời thu giữ một khẩu súng AK có dấu hiệu bị cắt cúp, cải tạo cùng 9 viên đạn.

Cơ quan công an cho biết, Hậu từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Phan Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chan-duong-rut-sung-ban-nguoi-giai-quyet-mau-thuan-1024365.html