Chặn đứng vụ chuyển lậu gần 1 triệu USD qua biên giới

Ngày 13-8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng cảnh sát kinh tế vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển lậu ngoại tệ với số lượng rất lớn qua biên giới phía Bắc.

Theo đó, từ nguồn tin trinh sát, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt bất ngờ kiểm tra ô tô 12A-077.25 có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có một đối tượng người Trung Quốc mang theo một chiếc ba lô bên trong cất giấu nhiều cọc tiền USD.

Sau khi bị tạm giữ, đối tượng khai nhận tên là Lý Gia Kỳ (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Quảng Đông, Trung Quốc).

Đối tượng Lý Gia Kỳ khai toàn bộ số tiền trong ba lô gồm 930.000 USD, được Kỳ vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn phía Đông mốc 1106 thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, sau đó Kỳ thuê ô tô tiếp tục đi Quảng Ninh.

Qua giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho kết quả, toàn bộ số tiền gồm 9.300 tờ tiền có mệnh giá 100 USD bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đều là tiền thật. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chan-dung-vu-chuyen-lau-gan-1-trieu-usd-qua-bien-gioi-461531.html