Chân dung vị vua chung tình đến điên dại, giết chết cả một gia tộc để trả thù cho người vợ quá cố

Hán Tuyên Đế, húy Lưu Tuân, là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 74 TCN đến năm 49 TCN (tổng cộng 25 năm). Lưu Bệnh Dĩ sẵn sàng giết chết cả một gia tộc đã từng giúp mình lên ngôi vua để trả thù cho người vợ thuở hàn vi của mình.

- Video: Chân dung vị vua chung tình đến điên dại. Nguồn: Tinh hoa lịch sử.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phượng Vũ (Theo Tinh hoa lịch sử)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chan-dung-vi-vua-chung-tinh-den-dien-dai-giet-chet-ca-mot-gia-toc-de-tra-thu-cho-nguoi-vo-qua-co/20200207085045829