Chân dung vị 'thuyền trưởng' khiến Thái Lan nếm trái đắng 4 - 1

HLV Stephen Constantine – người từng 2 lần kém duyên với chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN là 'đạo diễn' cho chiến thắng 4-1 của Ấn Độ trước Thái Lan.

Ấn Độ đè bẹp Thái Lan với tỉ số 4-1.

Ngày 6/1, người Thái đã đón nhận cú sốc lớn trong trận ra quân ở Asian Cup 2019 khi thảm bại với tỷ số 1-4 trước Ấn Độ.

VTC News đưa tin, ngay sau trận thua, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung thông báo: "Kết quả trước Ấn Độ không phải điều được kỳ vọng. Giống như tất cả các cổ động viên Thái Lan, tôi rất thất vọng. Là Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tôi không thể đứng nhìn chuyện đó. Tôi xin thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Milovan Rajevac và bổ nhiệm HLV Sirisak Yodyardthai dẫn dắt đội bóng".

Ở trận đấu tiếp theo lúc 18h hôm 10/1 tới, Thái Lan sẽ chạm trán Bahrain và chơi trận cuối cùng gặp chủ nhà UAE sau đó 4 ngày. Nếu không giành ít nhất 1 điểm trước Bahrain, cơ hội để Thái Lan vượt qua vòng bảng gần như không còn.

Có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm Ấn Độ mới lại có trận giành trọn 3 điểm ở Asian Cup sau khi đánh bại Thái Lan. Ngay lập tức, vị thuyền trưởng của Ấn Độ - HLV Stephen Constantine được truyền thông săn đón, tìm hiểu.

Stephen Constantine là người Anh gốc Hi Lạp và sở hữu sự nghiệp không mấy ấn tượng. Năm 1999, nhà cầm quân người Anh bắt đầu công việc dẫn dắt đội tuyển Nepal và được vị vua nước này trao tặng huy chương danh dự.

Giai đoạn 2002 – 2005, ông lên nắm quyền tại đội tuyển quốc gia Ấn Độ.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhà cầm quân này đã đến nhiều nơi trên thế giới và dừng chân tại quê nhà để dẫn dắt CLB Millwall ở London.

Ông trở thành thuyền trưởng của đội tuyển Malawi, Sudan, Rwanda ở châu Phi hay CLB APEP, Nea Salamis ở Đảo Síp.

Một thông tin rất thú vị, đó là ông Constantine từng hai lần gửi hồ sơ ứng tuyển vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng đôi bên chưa có duyên cộng tác.

Lần đầu vào năm 2005, hồ sơ của nhà cầm quân này bị VFF từ chối vì VFF chỉ muốn tập trung vào 2 ứng cử viên Calisto và Alfred Rield. Cuối cùng HLV Rield là người được chọn.

Lần thứ hai vào năm 2008, một lần nữa HLV Constantine thất bại trong cuộc đua đến chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam. Người lên nắm quyền năm đó là HLV Calisto.

Trong 2 nhiệm kỳ mà HLV Constantine chạy đua không thành, ĐT Việt Nam đạt được 2 thành tựu lớn là lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 (HLV Rield) và vô địch AFF Cup 2008 (HLV Calisto).

Từ ngày 16/1/2015, Constantine chính thức trở lại Ấn Độ trong vai trò HLV trưởng ĐTQG.

Chỉ trong 3 năm, ông đưa Ấn Độ từ vị trí thấp nhất trên BXH FIFA (171) thăng tiến chóng mặt lên vị trí cao nhất lịch sử (97).

Đáng chú ý hơn, ông Constantine từng dẫn dắt tuyển Ấn Độ đánh bại đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto.

Ở tuổi 56, HLV Constantine đang muốn đạt một chiến tích để đời tầm cỡ châu lục cùng đội bóng đến từ quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-vi-thuyen-truong-khien-thai-lan-nem-trai-dang-4-1-a417659.html