Chân dung và lời khai của đối tượng sàm sỡ 2 bé gái trong ngõ tối ở Hà Nội

Tại cơ quan công an Phúc khai nhận sau khi uống bia xong, điều khiển xe đi đổ xăng thì gặp hai cháu bé đi vào ngõ. Phúc chạy xe máy đi trước rồi đón đợi khi 2 cháu bé tới, sau đó Phúc đã dùng tay thực hiện hành vi sàm sỡ một bé gái.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông sàm sỡ hai bé gái trong ngõ tối, ngày 15/4 công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ.

Phúc tại công an

Phúc tại công an

Nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1978, trú tại quận Thanh Xuân), hiện tại Phúc đang bị tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, Phúc khai báo vào chiều 4/4, sau khi uống bia ở khu vực Đầm Hồng, quận Thanh Xuân, hắn điều khiển xe máy Scoopy không biển kiểm soát đi đổ xăng rồi về khu vực phường Khương Trung. Đến đầu ngõ 132 phố Khương Trung, hắn trông thấy 2 bé gái đang đi bộ liền nảy ra ý đồ xấu.

Lúc này, Phúc phóng xe máy lên trước, vào ngõ rồi đứng đợi 2 bé gái. Đối tượng giả vờ nói đi tìm bạn trong ngõ để nhờ 2 bé gái chỉ đường.

Con ngõ xảy ra vụ việc.

Khi đi vào ngõ tối, vắng vẻ, Phúc đã dùng tay thực hiện hành vi sàm sỡ một bé gái. Hoảng sợ, 1 cháu đã gạt tay Phúc và cháu bé kia thì gào khóc. Sau đó, đối tượng lên xe máy bỏ chạy.

Ngày 8/4, người mẹ của hai bé nói trên đã làm đơn trình báo công an quận Thanh Xuân việc con mình bị một đối tượng lạ mặt sàm sỡ trong ngõ vắng.

Camera ghi lại hành vi của Phúc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh, rà soát đối tượng .

Đáng chú ý, khi trên mạng xã hội thông tin về vụ việc, ngày 8/4, Nguyễn Đình Phúc mang chiếc xe máy gửi ở nhà em họ tại quận Hà Đông. Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ chiếc xe máy và một số tang vật liên quan đến vụ việc.

Ngọc Thắng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chan-dung-va-loi-khai-cua-doi-tuong-sam-so-2-be-gai-trong-ngo-toi-o-ha-noi-20190415201926318.htm