Chân dung ứng viên Đảng Liên minh Toàn dân Nga tranh cử tổng thống

Tham gia tranh cử Tổng thống Nga 2018, ông Sergei Baburin tập trung vào việc tăng cường vị thế địa chính trị của Nga tại lục địa Á-Âu cũng như đẩy mạnh vai trò của Moscow trong khối BRICS và tổ chức SCO.

Chuyên gia pháp lý 59 tuổi Sergei Baburin là đại diện của Đảng Liên minh Toàn dân Nga ra tranh cử Tổng thống Nga 2018. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Ứng viên Baburin đã đề xuất cải cách Hiến pháp Nga. Ngoài ra, ông Baburin và Đảng Liên minh Toàn dân Nga ủng hộ việc hạn chế nhập cư.

Tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018, chính sách đối ngoại của ông Sergei Baburin tập trung vào việc tăng cường vị thế địa chính trị của Nga tại lục địa Á-Âu cũng như đẩy mạnh vai trò của Moscow trong khối BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Được biết, ông Baburin là đại biểu Quốc hội Nga trước và sau năm 1993, chuyên gia nổi bật trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật cũng như là một nhân vật hoạt động xã hội nổi tiếng.

Ông Baburin (trung tâm) dự lễ kỷ niệm các biến cố trong cuộc khủng hoảng Hiến pháp năm 1993.

Ông Sergei Baburin trình Giấy chứng nhận sau khi đăng ký tại Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga với tư cách là một ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga.

Ông Sergei Baburin trả lời câu hỏi của các phóng viên hồi tháng 9/1991.

Ứng viên Tổng thống Nga Sergei Baburin gặp gỡ cử tri ở vùng Tula.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Baburin trong văn phòng của ông sau phiên họp toàn thể cuối cùng của Duma Quốc gia khóa 4 năm 2007.

Ông Baburin ngồi trong "Nhà Trắng Nga" ở Moscow giữa lúc nước này xảy ra cuộc khủng hoảng Hiến pháp năm 1993.

Ông Sergei Baburin phát biểu tại cuộc họp về bảo vệ quyền trẻ em ở thủ đô Moscow.

Mời đôc giả xem thêm video: Nước Nga trước kỳ tranh cử Tổng thống (Nguồn: VTV1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-ung-vien-dang-lien-minh-toan-dan-nga-tranh-cu-tong-thong-1021203.html