Chân dung top động vật 'ngoại cỡ' khiến ai cũng hết hồn

Những loài vật 'ngoại cỡ' mà không phải ai cũng biết như hải cẩu voi, bồ câu, ếch, tôm càng xanh... chắc chắn sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Cùng điểm mặt những loài động vật khổng lồ này nhé.

Rết chân vàng khổng lồ Peru là đại diện lớn nhất của chi Scolopendra nói riêng và cả lớp rết nói chung. Chúng thường đạt độ dài 26-30cm. Loài động vật "ngoại cỡ" này là loài ăn thịt, ăn côn trùng, thằn lằn, ếch, chim, chuột, và thậm chí cả dơi. Cơ thể bao gồm 21 đến 23 phân đoạn.

Tôm càng xanh Tasmania có con trọng lượng lên đến 3kg và chiều dài gần 1m. Nó thường xuất hiện ở các con sông của Tasmania để rình bắt những con mồi. Càng của nó có thể cắt đứt ngón tay người.

Tôm càng xanh Tasmania có con trọng lượng lên đến 3kg và chiều dài gần 1m. Nó thường xuất hiện ở các con sông của Tasmania để rình bắt những con mồi. Càng của nó có thể cắt đứt ngón tay người.

Với chiều cao 3m, con bò tót ở Ấn Độ này thực sự khổng lồ và là loài bò hoang dã lớn nhất thế giới.

Goliath được các nhà sinh vật học xác nhận là loài ếch lớn nhất trên thế giới. Trọng lượng của ếch cái có thể đạt tới 7kg và ếch đực là 8kg khi trưởng thành. Chiều dài từ miệng tới hết chân của loài ếch Goliath lên tới 1m.

Cá da trơn khổng lồ dài đến hơn 3m, thậm chí một số thợ câu cá châu Âu còn tóm được con cá dài tới 5m. Cá khổng lồ ở sông Cửu Long là loài cá da trơn lớn nhất hiện nay và đang phải đối mặt với mối đe dọa từ việc đánh bắt quá mức.

Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc là loài kỳ giông lớn nhất thế giới, dài đến 1,8m. Mồi của kỳ giông khổng lồ là các động vật thủy sinh. Kỳ giông đực rất trân trọng con cái và tích cực bảo vệ trứng cho đến khi chúng nở.

Chú chim bồ câu “siêu kích cỡ” ở New Guinea này cao gần 1m và nặng tới 3.6 kg. Thức ăn chính của chú chim này là trái cây, các loại hạt, và quả. Mặc dù có thể bay, nhưng thân hình khá nặng ký khiến chú bồ câu này bị hạn chế.

Hải cẩu voi là loài ăn thịt lớn nhất thế giới, có thể trọng đáng ngạc nhiên 5.000 kg và chiều dài hơn 6 mét.

Albatross, loài hải âu lớn đuôi ngắn là loài chim biển lớn nhất thế giới. Với sải cánh dài đến 3,5m và trọng lượng lên đến 13 kg, loài này còn bay được 6.000 km chỉ trong 12 ngày. Mồi đêm của những con chim này là mực và cá trên mặt biển.

Ptychocheilus lucius là một loài cá thuộc họ Cá chép. Đây là loài cá lớn nhất trong họ này ở Bắc Mỹ với chiều dài tới 1,83m. So với những loài cá chép khác, loài cá này có cân nặng khổng lồ khi có thể nặng tới 35 kg.

Theo Lưu Thoa/Kiến Thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chan-dung-top-dong-vat-ngoai-co-khien-ai-cung-het-hon/20200212082449994