Chân dung thủ khoa các khối, cao nhất 29,8 điểm

Thủ khoa khối A có số điểm 29,75, trong khi thủ khoa của khối B là 29,8, còn khối C là 29,25 điểm.

Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chân dung Nguyễn Trần Ngọc Thảo - Một trong những thủ khoa khối B và toàn quốc

Chân dung Nguyễn Trần Ngọc Thảo - Một trong những thủ khoa khối B và toàn quốc

Trong số này, có 4 thí sinh cùng đạt được tổng điểm 29,8 - đây cũng là mức điểm cao nhất năm nay của khối B và cả nước.

Cả 4 thí sinh này cũng cùng có số điểm các môn Toán là 9,8, Hóa học 10 và Sinh học 10.

Những thí sinh này đến từ Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ.

Nguyễn Trần Ngọc Thảo đến từ lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ chia sẻ, "Em không chăm chỉ, không "cày ngày cày đêm" như nhiều bạn. Hôm nào em cũng đi ngủ trước 23h. Ngoài thời gian học, em vẫn dành thời gian để giải trí như xem youtube. Giải trí mới giúp mình bớt căng thẳng và việc học vì thế mà hiệu quả hơn".

Kinh nghiệm của Thảo là nắm chắc kiến thức cơ bản và tập trung luyện chuyên đề.

Thủ khoa khối A từng bỏ học, mê game

Một trong hai thủ khoa của khối A năm nay lại là trường hợp khá đặc biệt.

Nguyễn Văn Kiên từng bỏ vào Nam làm đủ thứ nghề phổ thông như xin đi bán cà phê và làm thợ may. Mỗi ngày như thế, Kiên kiếm được 200.000 đồng.

Cho tới thời điểm nhận kết quả, Nguyễn Văn Kiên, học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn không dám tin vào mắt mình. Kiên từng là cậu học trò chán học, mê chơi game, từng bỏ trường lớp 3 năm đi làm đủ nghề để kiếm sống… và sau đó lại trở thành 1 trong 2 thủ khoa đại học khối A với số điểm 29,75.

Dù đã “chắc suất” khi được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng Kiên cho biết đó không phải điểm đích của mình.

"Với kết quả giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa, em được tuyển thẳng vào ngành Kỹ thuật Hàng không nhưng sở thích của em là ngành Công nghệ thông tin. Vì thế, sau khi thi xong, em một mình lên Hà Nội để ôn thi vào lớp Tài năng Khoa học máy tính”, Kiên chia sẻ.

Cùng đạt 29,75 và là thủ khoa thứ hai của khối A là Nguyễn Trung Hải (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Hải chỉ sai 1 câu trong tổ hợp 3 môn khối A. Hải cũng có điểm số cao nhất trong hơn 5.000 thí sinh dự bài thi đánh giá năng lực của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nữ sinh Nam Định là thủ khoa khối C

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Hương, học sinh trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã tự tính được điểm Lịch sử, Địa lý, riêng môn Ngữ văn thi tự luận chỉ đoán 9 điểm.

Nguyễn Thị Hương, thủ khoa khối C cả nước với 29,25 điểm. Ảnh: VnE

Tuy nhiên, kết quả còn cao hơn cả thí sinh này mong đợi. Với tổng số điểm 29,25 cho ba môn khối C (Ngữ Văn 9,5; Lịch sử 9,75; Địa lý 10), Hương chính là một trong ba thí sinh đạt điểm khối C cao nhất cả nước.

Điểm ba môn thi tốt nghiệp còn lại của Hương lần lượt là Giáo dục công dân 9,75; Toán 8,6 và Ngoại ngữ 6,6. Tuy đạt điểm cao nhất cả nước ở khối C, Hương dự định dùng điểm tổ hợp C04 gồm Toán, Địa và Ngữ văn để xét tuyển ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Kinh tế quốc dân.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/chan-dung-thu-khoa-cac-khoi-cao-nhat-298-diem-3418045/