Chân dung thầy giáo nhảy 'Đàn gà con' khiến dân mạng phát cuồng

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại một tiết học Âm nhạc vô cùng vui nhộn của một thầy giáo đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Đoạn video được đăng tải kèm theo dòng chú thích: "Khi thầy giáo dạy nhạc quá tâm huyết với nghề, sẵn sàng rũ bỏ vẻ soái ca thường ngày để giúp các bé thuộc bài. Thầy quá là đáng yêu luôn".

Xuất hiện trong đoạn clip ngắn là một thầy giáo trông khá lịch lãm trong chiếc áo sơ mi đứng trên bục giảng, bên dưới là các em học sinh. Điều bất ngờ là khi bài hát "Đàn gà con" vừa được mở lên, người thầy giáo trông có vẻ nghiêm trang ấy bắt đầu chống tay vào hông, chân nhún nhảy liên tục theo nhạc cùng các em học sinh bên dưới trông rất dễ thương.

Theo từng lời, giai điệu vui nhộn của bài hát, thầy giáo lần lượt nhảy múa với biểu cảm hết sức nhập tâm khiến cho các em học sinh cũng hào hứng nhảy theo thầy. Suốt bài hát, các em và thầy như cùng nhau hòa mình theo âm nhạc và nhảy múa vô cùng vui vẻ với nhau.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip dù chỉ mới xuất hiện chưa bao lâu đã thu hút được hàng chục ngàn lượt like, hàng trăm lượt comment khen ngợi người thầy này.

Cộng đồng mạng đã không tiếc lời khen ngợi người thầy trong đoạn clip này quá là dễ thương lại hết mình với môn học cũng như công việc dạy học này. Chắc hẳn các bạn học sinh đã có giờ học rất vui vẻ cùng với người thầy của mình.

Một số bạn cũng vui vẻ gọi thầy là "thầy giáo dạy nhạc có tâm nhất quả đất" khi nhìn thấy "màn múa minh họa quên mình" đầy năng lượng. Không ngớt những lời có cánh được gửi tới "soái ca" dạy nhạc:

“Trời ơi, sao thầy dễ thương quá vậy. Nhìn thầy nhảy rồi tụi nhỏ hào hứng nhảy theo thiệt là đáng yêu đến chết mất thôi!” hay như “Ước gì hồi đó đi học cũng được học một thầy giáo dạy nhạc có tâm như thế này, biết đâu giờ mình cũng đã là vũ công nhảy múa rồi”, một bạn khác hài hước bình luận.

“Thành thật mà nói tớ rất thích thầy giáo này và cách thầy đam mê dạy trẻ cũng như nhảy nhót. Đấy! Thầy cô thì phải thế này chứ. Dạy và làm theo đúng lứa tuổi các cháu”, tài khoản Chinh Chinh bình luận.

Tà khoản Tùng Lê Thanh bình luận: “Đây là cách học kiểu mới hay còn gọi là phần kỹ năng sống. Nó giúp các em thư giãn và thích học hơn, mỗi ngày đến trường là 1 niềm vui”.

Thầy Nhất hiện đang là giáo viên Âm nhạc tại trường tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ.

Được biết, người thầy đó có tên là Nguyễn Duy Nhất (28 tuổi), đến từ Hà Nội. Thầy Nhất hiện đang là giáo viên Âm nhạc, công tác tại trường tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ. Theo thầy chia sẻ thì clip được ghi lại trong một tiết học Nhạc của các em học sinh lớp 1 do thầy dạy.

Thầy tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, đến nay đã theo nghề được 5 năm. Thầy Nhất có năng khiếu hát và thể hiện điều này trong nhiều cuộc thi các cấp và từng là “cây văn nghệ của trường”.

“Có lẽ tôi có duyên với nghề dạy học. Trước kia, tôi từng bỏ dạy một thời gian đi hát nhưng rồi quay lại với nghề. Làm giáo viên đôi khi áp lực nhưng mỗi ngày gặp các học sinh tôi cảm thấy rất vui”, thầy Nhất nói.

Thầy Nhất tỏ ra khá ngạc nhiên khi clip bỗng nhiên được nhiều người biết đến và yêu mến như vậy vì với thầy hay các giáo viên khác trong nhà trường thì việc hết mình vì học trò như vậy là việc hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó, thầy cũng cảm thấy rất vui vì đã phần nào giúp mọi người có niềm tin hơn vào ngành giáo dục, cũng như động viên các bạn đồng nghiệp có thêm động lực lên lớp.

Chia sẻ về công việc của mình, thầy Nhất tâm sự: "Công việc của mình rất áp lực, nói thật là vậy. Nhưng mình luôn tự nhủ, đã làm việc là phải làm hết sức, công việc của mình rất tốt. Được làm thầy, được là người đứng trên sân khấu, bục giảng, bao nhiêu ánh mắt thích thú của học sinh hướng về thầy, vui chứ. Động lực để sáng tạo là ở đấy!"

"Mình thấy lên lớp với học sinh để đạt hiệu quả thì phải bùng cháy. Ướt đẫm mồ hôi mà đổi được lấy tiếng khúc khích của học sinh là ổn rồi. Không đòi hỏi gì hơn ở học sinh cả, các em vui là được. Môn mình đặc thù là vậy, không nên nặng nề.

Một khi bạn xác định được mục tiêu lên lớp làm gì thì sẽ làm dễ hơn. Công việc của mình hằng ngày vẫn vậy, vác đàn đi các lớp, nhảy nhô nhảy nhào ướt áo lại sang lớp khác, vừa thoải mái, lại tranh thủ giảm cân...", thầy Nhất chia sẻ.

Nhật Hạ (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/mang-xa-hoi/chan-dung-thay-giao-nhay-dan-ga-con-khien-dan-mang-phat-cuong