Chân dung thần đồng 9 tuổi vừa bỏ đại học, ai cũng kinh ngạc

Sắp tốt nghiệp đại học ở tuổi lên 9, nhưng thần đồng người Bỉ, Laurent Simons, đã bỏ học giữa chừng chỉ vì nhà trường hoãn ngày tốt nghiệp của cậu.

 Thần đồng 9 tuổi người Bỉ, Laurent Simons, đáng lẽ sẽ trở thành sinh viên đại học trẻ nhất thế giới nhưng đã bỏ học giữa chừng sau khi trường nhà trường hoãn ngày tốt nghiệp của cậu.

Thần đồng 9 tuổi người Bỉ, Laurent Simons, đáng lẽ sẽ trở thành sinh viên đại học trẻ nhất thế giới nhưng đã bỏ học giữa chừng sau khi trường nhà trường hoãn ngày tốt nghiệp của cậu.

Laurent Simons trở thành hiện tượng mạng xã hội từ tháng trước khi chỉ mới 9 tuổi mà cậu đã sắp hoàn thành bằng kỹ sư điện tử tại Trường Đại học Công nghệ Eindhoven ở Hà Lan.

Nhưng ngày 9/12, trường đại học này thông báo với Simons và bố mẹ của cậu rằng ngày tốt nghiệp sẽ có thể muộn hơn so với dự kiến bởi Laurent vẫn còn một số bài thi chưa hoàn thành trước ngày sinh nhật cậu vào 26/12.

Thay vào đó, trường đại học này đã đưa ra đề nghị để Laurent có thể tốt nghiệp vào giữa năm 2020. Trong tuyên bố, nhà trường cho biết: “Laurent là một cậu bé có năng khiếu đặc biệt, người có khả năng học với một tốc độ nhanh chưa từng thấy”.

Nhưng việc hoãn tốt nghiệp này không được bố mẹ Laurent đồng ý, họ từ chối lời đề nghị của nhà trường và cho con mình nghỉ học dù chỉ một thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp.

“Cho đến cuối tuần trước, mọi thứ vẫn như dự kiến rồi đùng một cái họ nói hoãn việc tốt nghiệp của con tới tới 6 tháng nữa” – cha của Laurent, ông Alexander Simons nói với Reuters.

Gia đình cậu bé cho biết, dường như trường đại học đang phản ứng với quyết định cho con nghỉ học để Laurent hoàn thành bằng Tiến sĩ tại trường đại học khác ở Mỹ.

Nhưng trong một tuyên bố công bố với CNN, người phát ngôn của trường đại học, Ivo Jongsma, khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ cố giữ sinh viên của mình lại và cũng không có ý định làm nản lòng ai đó”.

“Các thầy cô giáo rất thích dạy học cho Laurent vì cậu bé không chỉ rất tài năng mà còn là người rất tốt bụng và ham học hỏi. Do đó cánh cửa vẫn sẽ mở ra cho cậu để Laurent vẫn có thể tiếp tục các nghiên cứu của mình” – người phát ngôn cho biết.

Laurent đã có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp của mình: nghiên cứu tạo ra các nội tạng nhân tạo và phát triển một cơ thể hoàn toàn nhân tạo.

Có rất nhiều trường đại học quan tâm tới Laurent – bố của Laurent cho biết.

Bố mẹ Laurent đều là bác sĩ và họ vẫn chưa thể giải thích tại sao con mình lại học xuất sắc như vậy. (Ảnh: Laurent và bố mẹ)

Ông bà Laurent là người đầu tiên phát hiện ra tài năng thiên bẩm của cậu. Và rồi chính giáo viên của Laurent cũng khẳng định cậu không phải là một học sinh bình thường. Các giáo viên ví Laurent như một miếng bọt biển. Cậu hấp thụ kiến thức rất nhanh. IQ của Laurrent ít nhất là 145.

Theo kỷ lục Guinness, người trẻ nhất lấy được bằng đại học là cậu bé người Mỹ Michael Kearney. Michael đã tốt nghiệp đại học lúc 10 tuổi, 4 tháng năm 1994.

Mời độc giả xem video về thần đồng 9 tuổi người Bỉ, Laurent Simons (Nguồn: Youtube)

Hoài An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-than-dong-9-tuoi-vua-bo-dai-hoc-ai-cung-kinh-ngac-1315964.html