Chân dung tân Tổng thống nước cộng hòa nhỏ nhất thế giới

Tân Tổng thống Lionel Aingimea của nước cộng hòa nhỏ nhất thế giới Nauru là cựu luật sư về nhân quyền và từng làm giảng viên luật tại trường Đại học Nam Thái Bình Dương.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Nauru diễn ra tại Quốc hội ngày 27/8, ông Lionel Aingimea đã giành chiến thắng trước đối thủ David Adeang với tỷ lệ phiếu ủng hộ tương ứng là 12 - 6. Ảnh: Twitter.

Cuộc bầu cử tổng thống tại nước cộng hòa nhỏ nhất thế giới này diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử hồi tuần trước mà trong đó một nửa trong tổng số 19 nghị sĩ không tái đắc cử, bao gồm cả Tổng thống Baron Waqa. Ảnh: Flickr.

Với kết quả này, ông Aingimea sẽ trở thành Tổng thống thứ 15 của Nauru, kế nhiệm của ông Waqa. Ảnh: Loop.

Được biết, tân Tổng thống Nauru từng học luật tại Australia và là giảng viên luật của trường Đại học Nam Thái Bình Dương. Ảnh: PMN.

Ông Aingimea từng là chuyên viên cấp cao của Regional Rights Resource Team, cơ quan có trụ sở tại Fiji chuyên thúc đẩy nhân quyền tại Thái Bình Dương. Ảnh: Youtube.

Năm 2013, ông Aingimea chạy đua vào Quốc hội nhưng thất bại. Sau đó, ông làm việc cho chính quyền của Tổng thống Baron Waqa. Ảnh: Loop.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông được bầu vào Quốc hội Nauru đại diện cho Meneng. Ảnh: MI.

Ông Aingimea tiếp tục làm việc trong chính quyền của Tổng thống Waqa với chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp và Kiểm soát Biên giới Nauru "dưới trướng" Bộ trưởng David Adeang cho đến khi tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống Nauru ngày 27/8 vừa qua. Ảnh: Loop.

Được biết, Nauru là một nước cộng hòa nhỏ nhất thế giới với dân số chỉ khoảng 11.000 người. Đây là quốc gia nhỏ thứ ba thế giới sau Vatican và Monaco. Ảnh: Wikipedia.

Mời độc giả xem thêm video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (Nguồn: VTC14)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/chan-dung-tan-tong-thong-nuoc-cong-hoa-nho-nhat-the-gioi-1269643.html