Chân dung tân Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam

Honda Motor Nhật Bản vừa bổ nhiệm ông Daiki Mihara giữ chức Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam (HVN) kể từ ngày 1/4/2021.

Ông Daiki Mihara, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam

Vào ngày 1/4 /2021, Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu Tổng Giám đốc mới là ông Daiki Mihara. Theo đó, ông Daiki Mihara, sinh năm 1969, quốc tịch Nhật Bản là người kế nhiệm ông Keisuke Tsuruzono - Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam trong 2 năm (từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/3/2021). Ông Daiki Mihara cũng vừa kết thúc nhiệm kỳ của mình ở cương vị Giám đốc Lĩnh vực Xe máy tại Công ty Honda Motor.

Thông tin sự nghiệp:
Ông Daiki Mihara bắt đầu làm việc tại Công ty Honda Motor Nhật Bản từ tháng 3/2004. Từ tháng 10/2005 đến tháng 12/2008 ông làm quản lý Công ty Honda Motor tại Hong Kong (Trung Quốc).
Từ tháng 1/2009 đến tháng 9/2010, ông làm quản lý tại Công ty Đầu tư Honda Motor ở Thượng Hải, Trung Quốc sau đó là chuyên gia cấp cao khối vận hành thị trường công ty Honda Motor Trung Quốc đến 6/2012.
Từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2018 ông Daiki Mihara là Tổng Giám đốc Công ty Honda Philippine (Batangas). Từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2018, ông là Tổng Giám đốc Công ty Honda Philippines (Batangas).
Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2021 là Giám đốc Khối Kế hoạch Kinh doanh Xe máy Công ty Honda Motor và là Giám đốc Công ty phát triển Đua xe thể thao (Nhật Bản). Từ ngày 1/4/2021, ông Daiki Mihara chính thức là Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Honda Việt Nam tin tưởng rằng, với kinh nghiệm làm việc của mình, ông Daiki Mihara sẽ dẫn dắt doanh nghiệp của mình đi theo định hướng và tầm nhìn của Honda toàn cầu, đồng thời cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất và an toàn nhất cùng với sự đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam./.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/chan-dung-tan-tong-giam-doc-cua-honda-viet-nam-20475/