Chân dung tân Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thị Thanh

Như vậy, sau khi nhận công tác mới, bà Nguyễn Thị Thanh là Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Ngày 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh. Theo quyết định, bà Thanh sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh. Theo quyết định, bà Thanh sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Thanh từng giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1967, quê Yên Mô, Ninh Bình). Bà là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Bà cũng là ủy viên Trung ương khóa XII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình khóa XIII, XIV. Bà Thanh hiện là đại biểu kiêm nhiệm, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.(Ảnh: tinhuyninhbinh.vn)

Tháng 8/2013, khi đang là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, bà được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và tái đắc cử ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: TTXVN)

Trước khi được điều động về Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15/4/2020. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 4 phó ban, gồm các ông Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Huy, Đặng Xuân Phương và bà Nguyễn Thị Thanh. Ông Trần Văn Túy là Trưởng ban kiêm Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư. (Ảnh: ninhbinh.gov.vn)

Như vậy, sau khi nhận công tác mới, bà Nguyễn Thị Thanh là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya nhân dịp đoàn về thăm và làm việc với tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: quochoi.vn)

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chan-dung-tan-pho-truong-ban-to-chuc-tu-nguyen-thi-thanh-1041434.vov