Chân dung tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh

Mới đây, Bộ Chính trị đã phân công ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 18/9, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các ban, ngành của TP Hà Nội.

Chiều 18/9, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các ban, ngành của TP Hà Nội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, sinh ngày: 17/6/1965. Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Học vị: Tiến sĩ. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 10/1988 đến tháng 11/1995: Nghiên cứu sinh; giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 12/1995 đến tháng 7/1997: Công tác tại Công ty Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Tháng 7/1997 đến tháng 11/2003: Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tháng 11/2003 đến tháng 8/2010: Chuyên viên; Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 8/2010 đến tháng 1/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/2011 đến tháng 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 32013 đến tháng 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tháng 5/2013 đến tháng 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2015 đến tháng 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo Quyết định số 2346-QĐNS/TƯ ngày 16/9 của Bộ Chính trị, đồng chí Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem thêm video: Bộ trưởng KHCN trả lời chất vấn về thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-tan-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-chu-ngoc-anh-1436609.html