Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu

Ông Lê Tiến Châu vừa được HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cách đây 1 tháng, ông được Ban Bí thư quyết định luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trong ảnh, ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trong ảnh, ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (2016-2021) vừa diễn ra sáng 17/4, các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Lê Tiến Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với kết quả 49/50 phiếu bầu (có 1 đại biểu vắng mặt do có việc gia đình), tỉ lệ phiếu bầu đạt 98%. (Ảnh: Vietnamnet)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Lê Tiến Châu tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Vietnamnet)

Cách đây 1 tháng, ngày 16/3, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Trong ảnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính (phải) trao quyết định cho ông Lê Tiến Châu. (Ảnh: xaydungdang.org.vn)

Theo đó, quyết định luân chuyển, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thôi tham gia Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, giới thiệu ông Lê Tiến Châu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Lữ Văn Hùng tặng hoa chúc mừng ông Lê Tiến Châu tại buổi trao quyết định chiều 16/3 (Ảnh: baophapluat.vn)

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán Tây Ninh, là Tiến sĩ Luật học.

Ông Châu từng giảng dạy tại trường Đại học Luật TP HCM từ 1994-2009. Đầu năm 2010, ông Châu được bổ nhiệm cương vị Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp. Cũng trong năm 2010, ông Châu từng được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, sau đó là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp. Tháng 9/2014, ông Châu làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, sau đó là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp. Tháng 9/2014, ông Châu làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

Tháng 1/2016, ông Châu giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội. Tháng 6/2016, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Ở các cương vị đã trải qua, ông Châu được đánh giá là người có năng lực, trách nhiệm, cởi mở và kiên trì. Trong ảnh, ông Lê Tiến Châu tại một sự kiện với tư cách là Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Ảnh: moj.gov.vn)

Minh An/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tinh-hau-giang-le-tien-chau-752171.vov