Chân dung tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa nhậm chức

Ông Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức tối 23/7, chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước Mỹ. Ông Esper cho biết đã tập trung đối phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc từ rất lâu.

Tối 23/7 (giờ địa phương), ông Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi nhận được 90 phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu trước đó. Ảnh: Reuters.

Như vậy, ông Esper sẽ chính thức thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis – người từ chức hồi tháng 12/2018 vì bất đồng quan điểm với chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Syria. Ảnh: ABC News.

Trên cương vị mới, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ cùng chính quyền Tổng thống Trump giải quyết hàng loạt thách thức, trong đó có các vấn đề liên quan đến Iran, Nga và Trung Quốc. Ảnh: NR.

Được biết, trước khi tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Esper khẳng định ông đã tập trung đối phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc từ rất lâu. Ảnh: WNO.

Bộ trưởng Mark Esper sinh ngày 26/4/1964 là một chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ. Ông tốt nghiệp trường trung học Laurel Highlands năm 1982 và nhận bằng cử nhân của Học viện Quân sự Mỹ năm 1986. Ảnh: ABC News.

Năm 1995, ông Esper nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hành chính công tại trường John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard và tốt nghiệp Trường Đại học George Washington năm 2008 với học vị Tiến sĩ. Ảnh: YN.

Bộ trưởng Esper từng là một sĩ quan bộ binh thuộc Sư đoàn Không vận 101 và tham gia cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1990-1991. Ảnh: Fox.

Ông Esper là giám đốc Viện nghiên cứu Heritage Foundation từ năm 1996-1998. Trong khoảng thời gian 1998-2002, ông làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí khác trong các cơ quan chính quyền Mỹ. Ảnh: AJ.

Ngày 19/7/2017, Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Esper làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/11/2017. Ảnh: PF.

Ngày 24/6/2019, ông Esper được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, ông Esper phải từ chức Quyền Bộ trưởng Quốc phòng hôm 15/7 trong quá trình chờ được Thượng viện Mỹ chính thức phê duyệt chức vụ này. Ảnh: Military.

Về đời tư, ông Esper kết hôn với bà Leah Lacy năm 1989. Họ có ba người con. Ảnh: NYP.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Mark Esper được đề cử làm Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước đó (Nguồn: NBC News)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/chan-dung-tan-bo-truong-quoc-phong-my-vua-nham-chuc-1255139.html