Chân dung tân Bộ trưởng KHCN thay ông Chu Ngọc Anh

Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với PGS.TS Huỳnh Thành Đạt.

Sáng nay (12/11), Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với tỷ lệ tán thành 92,12% (444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 1 đại biểu biểu quyết không tán thành).

Trước đó, vào ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh với tỷ lệ 95,02% do ông Chu Ngọc Anh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 12/10/2020, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ và để Quốc hội lần này xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt trở thành tân Bộ trưởng Bộ KHCN

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt trở thành tân Bộ trưởng Bộ KHCN

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh ngày 26/8/1962 tại xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Trình độ: PGS.TS Vật lý, từng theo học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM). Hiện ông Huỳnh Thành Đạt là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Quá trình công tác của ông Huỳnh Thành Đạt gắn bó với Trường Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 1/1987 đến tháng 7/1996: Ông Đạt là cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 20/9/1990.

Từ tháng 7/1996 đến tháng 8/2001: Ông Đạt là Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM;

Từ tháng 8/2001 đến tháng 5/2004: Ông Đạt đảm nhận ví trí Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM;

Đến tháng 5/2004, ông Đạt được giao trọng trách mới là Phó Giám đốc Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ tháng 10/2016, ông Đạt là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đến ngày 6/1/2017 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-tan-bo-truong-khcn-thay-ong-chu-ngoc-anh-123186.html