Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 20/4/1961, quê quán: Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày vào Đảng: 15/12/1982. Ngày chính thức: 15/6/1984

Trình độ được đào tạo: Giáo dục phổ thông(10/10); Bằng tốt nghiệp hệ cao cấp (bậc đại học) thanh vận; Cử nhân kinh tế; Thạc sĩ Triết học; Cử nhân Lý luận chính trị; Ngoại ngữ: Tiếng Nga (C), Tiếng Anh (B).

Trong thời gian công tác, ông được khen thưởng Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều Bằng khen khác.

Từ tháng 3/1979 - 9/1984, ông hoạt động trong quân ngũ. Sau đó, ông được chuyển công tác về huyện đoàn Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn.

Tháng 8/1988 - 7/1989: Phó ban tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng, Bình Trị Thiên.

Đến tháng 4/2004, ông giữ chức Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra,Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đến tháng 7/2016, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 7/2016 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Từ 7/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Từ 8/4/2021.

Khánh An

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-tan-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-du-lich-135853.html