Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, trở thành một trong hai bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước hiện nay.

Sáng ngày 6/7, tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Đặng Quốc Khánh - tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay thế ông Triệu Tài Vinh

Ông Đặng Quốc Khánh - tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay thế ông Triệu Tài Vinh

Ông Đặng Quốc Khánh (SN 1976), tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng. Ông Khánh có học vị tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Phó giám đốc và sau đó là Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kĩ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 9/4/2016, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 21/4/2016, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Khi đó, ông Khánh 40 tuổi, trở thành chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Ngày 27/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tuổi 43, ông Đặng Quốc Khánh và ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (SN 1976) là hai Bí thư trẻ nhất nước hiện nay.

Cũng sinh năm 1976, một vị khác là ông Nguyễn Xuân Anh từng được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng vào năm 2015 - khi đó, ông Xuân Anh là Bí thư trẻ nhất nước. Tuy nhiên, sau hai năm đảm nhiệm, tháng 10/2017, ông Nguyễn Xuân Anh đã bị Ban chấp hành Trung ương cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi chức ủy viên TƯ do những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.

Trước đó, vào chiều ngày 3/7, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương trao quyết định cho ông Trần Tiến Hưng

Ông Trần Tiến Hưng (SN 1976), nguyên quán phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trước khi làm Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Tiến Hưng từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung Ương.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-tan-bi-thu-tinh-uy-ha-giang-dang-quoc-khanh-a440786.html