Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ từng kinh qua các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng...

 Sự nghiệp của ông Vương Đình Huệ. (Thiết kế: Đào Hiếu)

Sự nghiệp của ông Vương Đình Huệ. (Thiết kế: Đào Hiếu)

Tại cuộc họp sáng 7/2, Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội sinh năm 1957, quê xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông Vương Đình Huệ có học hàm, học vị là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho ông Hoàng Trung Hải.

Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), rồi Trưởng khoa, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường này.

Sau đó, ông lần lượt kinh qua các chức vụ: Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ 12/2012, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, đây là lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư ở một địa phương.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chinh-tri/chan-dung-tan-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-vuong-dinh-hue-ar526391.html