Chân dung ông Quản Minh Cường - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Quản Minh Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Quản Minh Cường (giữa) nhận quyết định (Ảnh: VGP)

Ông Quản Minh Cường (giữa) nhận quyết định (Ảnh: VGP)

Chiều 6/7, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân sự tại địa phương. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Ban Bí thư, điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết ông Quản Minh Cường được tín nhiệm cao trong tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Mai Văn Chính mong muốn, trên cương vị mới, ông Quản Minh Cường sẽ luôn ra sức phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết cùng tập thể, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

Ông Quản Minh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: VGP)

Đồng thời, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng để góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Bí thư, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường bày tỏ mong muốn nhận được sự đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trong tỉnh để hoàn thành trách nhiệm.

Ông Quản Minh Cường - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai sinh năm 1969, quê quán: Tỉnh Lào Cai. Trình độ Tiến sĩ, trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân.

Từ năm 2005, ông Cường được biệt phái sang Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, sau này hợp nhất về Ban Tổ chức Trung ương, giữ các chức vụ: Phó vụ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ về chính trị nội bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-ong-quan-minh-cuong-tan-pho-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-111863.html