Chân dung ông Hoàng Tùng - tân Chủ tịch 8x của TP. Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng (SN 1980), Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng vừa được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. (Ảnh: Phạm Ngôn/Zing)

Ông Hoàng Tùng vừa được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. (Ảnh: Phạm Ngôn/Zing)

Sáng 22/1, HĐND TP. Thủ Đức tổ chức kỳ họp đầu tiên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu ra bộ máy chính quyền đầu tiên của TP.

Theo đó, HĐND TP. Thủ Đức đã nhất trí bầu ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.

HĐND TP cũng bầu các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức) giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ: Thạc sĩ ngành Quy hoạch đô thị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch TP. Thủ Đức, ông Hoàng Tùng từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Hôm nay, chính quyền TP. Thủ Đức cũng chính thức đi vào hoạt động. Thành phố mới này được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP. Thủ Đức có 34 phường, rộng 211,56 km2 và hơn 1 triệu người.

Theo phương án nhân sự được Sở Nội vụ đệ trình UBND TP.HCM, TP. Thủ Đức có 657 cán bộ. Sau năm 2025, nhân sự của khối này giảm còn 459 người.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-ong-hoang-tung-tan-chu-tich-8x-cua-tp-thu-duc-129454.html