Chân dung ông Bùi Văn Khánh-người được giới thiệu làm Chủ tịch tỉnh Hòa Bình

Ngày 9/7, tại hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, ông Bùi Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; được giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện giới thiệu, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện giới thiệu, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 là nội dung đặc biệt quan trọng, là cơ sở để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã tiến hành bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, ông Bùi Văn Khánh đã trúng cử giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với 45/45 phiếu nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chúc mừng ông Bùi Văn Khánh. Ảnh: Báo Hòa Bình.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chúc mừng ông Bùi Văn Khánh. Ảnh: Báo Hòa Bình.

Hội nghị đã thống nhất trình Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu ông Bùi Văn Khánh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Khánh bày tỏ vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm. Ông Khánh khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực phấn đấu, cộng đồng trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Theo hồ sơ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Bùi Văn Khánh sinh ngày 02/08/1964, dân tộc Mường. Quê quán: Xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm 13, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán; học vị: Tiến sĩ Kinh tế.

Hiện, ông Bùi Văn Khánh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-ong-bui-van-khanh-nguoi-duoc-gioi-thieu-lam-chu-tich-tinh-hoa-binh-82086.html