Chân dung nữ Tổng thống vạn người mê của Croatia

Trong trận chung kết World Cup 2018 ở Nga vừa qua, Croatia chỉ về vị trí Á quân nhưng vẫn được mến mộ...

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic cùng chồng

Trong trận chung kết World Cup 2018 ở Nga vừa qua, Croatia chỉ về vị trí Á quân nhưng vẫn được mến mộ không chỉ vì lối chơi kiên cường, đầy ý chí mà còn bởi sự hiện diện mang đến nhiều cảm xúc của nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic.

Từ tinh thần cổ vũ nhiệt liệt đội tuyển quốc gia đến cái ôm thắm thiết, lau nước mắt cho từng cầu thủ, bà Grabar-Kitarovic đã chiếm trọn tình cảm của dư luận.

Nữ lãnh đạo tài sắc vẹn toàn

Nhìn qua, có lẽ không ai đoán người phụ nữ trẻ trung, tràn đầy sức sống Kolinda Grabar-Kitarovic đã 50 tuổi.

Bà sinh ra tại Rijeka, Croatia, khi đó còn là một phần của Liên bang Nam Tư, lớn lên trong gia đình không thuộc dòng dõi chính trị, bố mẹ bà làm chủ một cửa hàng thịt và một nông trại.

Nữ Tổng thống Croatia lau nước mắt cho tiền vệ Luka Modric

Bà được bầu chọn làm Tổng thống thứ 4 của Croatia vào tháng 1/2015, đại diện cho đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ), trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này ở một nước Đông Âu. Trước khi trở thành Tổng thống, bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được chọn làm Trợ lý Tổng Thư ký NATO về ngoại giao. Bà cũng nắm giữ nhiều vị trí về ngoại giao của Croatia ở các nước trên thế giới như Đại sứ Croatia tại Mỹ.

Không chỉ gây ấn tượng về sự nghiệp, thành tích học tập của nữ lãnh đạo trước đây cũng khiến cánh mày râu phải choáng ngợp. Bà Grabar-Kitarovic đã theo học nhiều trường Đại học ở châu Âu cũng như Mỹ, từng được trao học bổng Fullbright vì nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách an ninh tại Đại học George Washington ở Mỹ.

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic có thể nói thành thạo 3 ngoại ngữ Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng như hiểu tiếng Italia, Pháp và Đức. Ở vị trí Tổng thống Croatia, bà Grabar-Kitarovic đứng đầu Quốc hội và nhà nước.

Là người gánh trên vai trách nhiệm cao cả của một đất nước nhưng bà Grabar-Kitarovic không ngần ngại âm thầm theo chân đội bóng tới các thành phố của Nga để tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ trong gần như tất cả các trận đấu, chỉ để lỡ trận bán kết giữa Croatia và Anh do bận họp thượng đỉnh NATO.

Theo Mediatoolkit, một công ty phân tích dữ liệu tại Zagreb, Croatia, bà Grabar-Kitarovic tự bỏ tiền túi để tới Nga, chỉ ngồi hạng ghế phổ thông trên máy bay và thầm lặng theo dõi từ khán đài thông thường. Trong trận tứ kết, bà hòa cùng người hâm mộ trong màu áo đội tuyển quốc gia tại khán đài thường nên gần như những người xung quanh không nhận ra.

Mãi sau, ban tổ chức mới biết đến sự xuất hiện của một nữ nguyên thủ quốc gia tại sân bóng và đã mời bà về ngồi ở khu vực VIP. Sau trận đấu, bà đã về phòng thay đồ để ôm và chúc mừng từng cầu thủ.

Nói Grabar-Kitarovic là người phụ nữ “mười phân vẹn mười” quả không ngoa bởi ngoài những dấu ấn về sự nghiệp, bà còn nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và Twitter là một trong những Tổng thống hấp dẫn nhất thế giới.

Bà Kolinda Grabar cùng chồng là ông Jakov Kitarovic và con gái

Củng cố hình ảnh Tổng thống của nhân dân

Quay trở lại với hình ảnh của nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic tại World Cup 2018, nhiều nhà phân tích và quan sát cho rằng, đằng sau sự hiện diện này là câu chuyện khá phức tạp về quyền lực và bình đẳng giới. Nhiều người cho rằng, một người chuyên về ngoại giao như bà Grabar-Kitarovic đã biết cách tận dụng cơ hội để củng cố hình ảnh.

Thực tế, theo khảo sát, bà đã nhận được sự quan tâm từ dư luận cao hơn cả các cầu thủ Croatia 25%. Tỉ lệ đề cập đến bà trên mạng xã hội toàn thế giới đã tăng 30%, trong đó 80% bình luận là tích cực.

Hình ảnh gần gũi thân thiện của nữ lãnh đạo góp phần đẩy lùi tiếng xấu mà đảng HDZ của bà đang tìm mọi cách để xóa nhòa trong suốt nhiều năm qua về các cáo buộc tham nhũng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ cựu thủ tướng Ivo Sanader dính líu tới 5 vụ kiện tham nhũng. Mặt khác, bà cũng làm mới lại hình ảnh của đảng vốn luôn gắn liền với hai chữ bảo thủ.

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic và Tổng thống Pháp Macron

Ông Boris Dezulovic, nhà báo kiêm nhà bình luận chính trị cho rằng: Đây là một trong những cơ hội để bà củng cố chiến lược PR hình ảnh Tổng thống của Nhân dân. Chiến lược này đã được bà thực hiện tại nước nhà từ khi nhậm chức và nay mở rộng ra toàn cầu, trước sự chứng kiến của hàng tỉ người.

Các chính trị gia tại Croatia từ lâu đã coi bóng đá là biểu tượng của thống nhất kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1991, đặc biệt sau khi nước này giành được vị trí thứ 3 tại World Cup 1998. Trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Croatia sắp diễn ra vào năm sau, việc theo sát đội tuyển quốc gia đang trên đà chiến thắng là một động thái được coi là tiêu chuẩn và lấy lòng cử tri mà chắc chắn rất hiếm chính trị gia bỏ qua.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chan-dung-nu-tong-thong-van-nguoi-me-cua-croatia-d265045.html