Chân dung nữ Tổng giám đốc ANZ Việt Nam

Làm Tổng giám đốc ANZ Việt Nam, bà Jodi West có nhiệm vụ đẩy mạnh phân khúc khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính tại Việt Nam sau khi ngân hàng này chuyển giao toàn bộ mảng bán lẻ cho Shinhanbank hồi cuối năm 2017.

Ngày 13/8, ngân hàng ANZ vừa chính thức thông báo về việc bà Jodi West được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ANZ Việt Nam.

Bà Jodi West gia nhập ANZ từ năm 2015 với chức vụ Giám đốc khối Giao dịch Ngoại hối khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính tại Úc. Trước đó, bà từng công tác tại mảng kinh doanh Ngoại hối và Hàng hóa tại Citigroup và Barclays.

Tân Tổng Giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam Jodi West

Tân Tổng Giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam Jodi West

Tân Tổng giám đốc ANZ Việt Nam cũng từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc khối Giao dịch Ngoại hối khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính tại ngân hàng National Australia Bank.

Theo thông báo bổ nhiệm do bà Bạch Thủy Hà ký, bà Jodi West sẽ làm Tổng giám đốc ANZ Việt Nam kể từ ngày 13/8/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp báo cáo cho ông Farhan Faruqui, Tổng giám đốc ANZ khu vực Quốc tế.

Ông Farhan Faruqui, Giám đốc điều hành tập đoàn ANZ cho biết: "Việt Nam là một thị trường quan trọng trong mạng lưới của ANZ, và Jodi với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này, góp phần tạo dựng thương hiệu của chúng tôi tại Việt Nam".

Trước đó, kể từ ngày 17/3/2018, bà Bạch Thủy Hà, Giám đốc khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn, được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc tạm thời của ngân hàng ANZ.

ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập ngân hàng thương mại có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2008.

Cuối năm 2017, ANZ chính thức chuyển nhượng toàn bộ khối kinh doanh ngân hàng bán lẻ bao gồm nhân sự của 2 chi nhánh và 6 phòng giao dịch tại TP.HCM và Hà Nội, cùng khoảng 125.000 khách hàng cá nhân sang ngân hàng Shinhan.

Về quyết định này, ông Farhan Faruqui lý giải: “Thương vụ này nằm trong chiến lược đơn giản hóa ngân hàng và tăng hiệu suất vốn của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh lớn nhất của ANZ tại châu Á là khối khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, nơi mà chúng tôi là một trong bốn ngân hàng hàng đầu trong hoạt động hỗ trợ thương mại và vốn tại khu vực này”.

Mảng ngân hàng bán buôn của ANZ vẫn hoạt động bình thường tại Việt Nam.

Hiểu Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-nu-tong-giam-doc-anz-viet-nam-a381818.html