Chân dung nữ nhà báo vừa tuyên bố chạy đua vào ghế Tổng thống Nga 2018

Sau khi MC truyền hình nổi tiếng Xenia Sobchak tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga 2018. Mới đây một nữ nhà báo muốn tham gia vào cuộc đua này.

"Tôi không phải người sinh ra trong nhung lụa"

Yekaterina Gordon, nữ nhà báo kiêm ca sĩ, nhạc sĩ 37 tuổi hôm 30/10 vừa tuyên bố, cô quyết định sẽ tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm sau.

Nữ nhà báo Yekaterina Gordon vừa tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga vào năm sau.

Nữ nhà báo Yekaterina Gordon vừa tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga vào năm sau.

Trước đó gần 2 tuần, một nhân vật “đình đám” khác là người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp được mệnh danh là “Paris Hilton của nước Nga”, cô Xenia Sobchak, cũng thông báo tranh cử.

Dù Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin chưa tuyên bố về khả năng tái tranh cử vào vị trí này, nhưng dư luận Nga tin tưởng ông sẽ tiếp tục giành chiến thắng nếu ông muốn.

Yekaterina Gordon là một ứng viên tự do, không thuộc đảng phái chính trị nào. Do đó, cô cần thu thập 300.000 chữ ký của người ủng hộ để đăng ký tranh cử Tổng thống với tư cách là ứng viên độc lập.

“Tôi không phải đại diện của sự quyến rũ hay mê đắm gì đó, tôi cũng chẳng phải người được sinh ra trong nhung lụa và được nuông chiều từ nhỏ”, Gordon nói trong một đoạn video với ý hướng tới ứng viên Sobchak.

Trước đó, cô Gordon từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi cô có một cuộc tranh cãi nảy lửa với “đối thủ tương lai” Sobchak trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2008.

Cho rằng bản thân nhiều khả năng sẽ trở thành “ứng viên không được chấp thuận bởi chính quyền Tổng thống”, Gordon chỉ trích cả các chính trị gia ủng hộ và không ủng hộ Kremlin vì đã theo đuổi những động cơ cá nhân.

Điểm mạnh của nữ ứng viên tự do

Gordon xác định điểm mạnh của cô trong kỳ bầu cử lần này chính là kinh nghiệm 5 năm trong công tác bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em thông qua công ty luật riêng của cô.

Được biết, công ty này chú trọng mảng luật hôn nhân, gia đình và làm động lực nền tảng cho các chiến dịch ủng hộ nữ quyền của Gordon.

“Tôi biết hệ thống luật pháp của chúng ta vận hành thế nào. Chúng ta đang sống trong một đất nước có nhiều bà mẹ đơn thân mà không ai quan tâm tới họ”, Gordon nhấn mạnh. Do đó, cô chọn khẩu hiệu tranh cử là “Quyền của phụ nữ và trẻ em là tấm gương phản ánh thực tế tại Nga”.

Yekaterina Gordon còn đóng vai trò một người dẫn chương trình phát thanh, truyền hình.

Yekaterina Gordon sinh ngày 19/10/1980 ở Moscow, Nga. Năm 2001, cô lấy chồng và sau đó ly dị sau 6 năm chung sống. Gordon là người dẫn chương trình của một vài đài truyền thanh và truyền hình như “Megapolis”, “Tiếng vọng Moscow”, “Văn hóa”, “Mayak”, “Cơn mưa bạc”, kênh truyền hình О2ТV, “Ngôi sao” và Kênh 1 của Nga…

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nu-nha-bao-nga-vua-tuyen-bo-chay-dua-vao-ghe-tong-thong-2018-a344608.html