Chân dung nữ nghị sĩ Nga xinh đẹp bị FBI thẩm vấn

Trước khi trở thành thành viên Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) vào năm 2016, bà Inga Yumasheva đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình và là một người dẫn chương trình nổi tiếng.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Mỹ, nữ nghị sĩ Nga Inga Yumasheva, 34 tuổi, đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn suốt 1 giờ tại một sân bay ở New York hôm 5/10. Ảnh: TASS.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Mỹ, nữ nghị sĩ Nga Inga Yumasheva, 34 tuổi, đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn suốt 1 giờ tại một sân bay ở New York hôm 5/10. Ảnh: TASS.

Vụ việc đã khiến Moscow phẫn nộ và yêu cầu một lời giải thích từ phía Washington. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: IK.

Hiện, vẫn chưa rõ nội dung và mục đích của cuộc phỏng vấn do FBI tiến hành. Theo RT, bà Yumasheva đến Mỹ tham dự diễn đàn Đối thoại Fort Ross tại California vào ngày 6/10. Ảnh: PNP.

Bà Inga Yumasheva sinh ngày 11/3/1985 tại Ufa, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Kỹ thuật Dầu khí Ufa năm 2007. Ảnh: SN.

Trước đó, từ năm 2004 đến 2006, bà đã tham gia dẫn chương trình Vesti-Bashkortosan trên sóng kênh truyền hình Bashkortostan và kênh Russia-1. Ảnh: TR.

Trong khoảng thời gian 2006-2010, Yumasheva dẫn chương trình Vesti-Moscow trên kênh Russia-1. Từ năm 2010, bà trở thành phóng viên của Điện Kremlin, tham gia vào một nhóm phóng viên chính phủ của đài phát thanh Mayak và đài Vesti FM. Ảnh: Tass.

Năm 2011, bà lấy thêm một bằng Quan hệ quốc tế từ Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Ảnh: SD.

Từ năm 2014, bà tiếp tục tham gia dẫn nhiều chương trình trên các kênh Russia-1 và đài RTR Planeta. Năm 2016, bà tham gia sản xuất chương trình "Đối thoại với nhà lãnh đạo Bashkortostan". Ảnh: SD.

Ngoài ra, bà Yumasheva cũng từng dẫn nhiều chương trình khác như chương trình Vesti Buổi sáng, chương trình Dự án Phát triển trên kênh Russia-24 và một dự án truyền hình chuyên về thể thao. Ảnh: SD.

Tháng 9/2016, bà được bầu vào Hạ viện Nga. Bà Yumasheva là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia và là điều phối viên của nhóm nghị sĩ phụ trách liên hệ với Quốc hội Mỹ. Ảnh: Tass.

Hiện, nghị sĩ Yumasheva cũng đang tích cực phát triển và quảng bá du lịch vùng Bashkortostan - quê hương của bà. Ảnh: GTRK Bashkortostan.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ (Nguồn: VTC1)

Long Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-nu-nghi-si-nga-xinh-dep-bi-fbi-tham-van-1286323.html