Chân dung nữ Đại sứ Mỹ giữa tin đồn sắp bị Iran ám sát

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks từng là doanh nhân trong ngành thời trang và có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump.

 Ngày 14/9, tờ Politico (Mỹ) dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Iran đang cân nhắc kế hoạch ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, bà Lana Marks (ảnh), để trả thù vụ Mỹ không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tại Iraq hồi tháng 1/2020. Ảnh: ST.

Ngày 14/9, tờ Politico (Mỹ) dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Iran đang cân nhắc kế hoạch ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, bà Lana Marks (ảnh), để trả thù vụ Mỹ không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tại Iraq hồi tháng 1/2020. Ảnh: ST.

Âm mưu ám sát bà Marks có thể được thực hiện trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3/11 tới. Ảnh: Lanamarks.com.

Cộng đồng tình báo không rõ vì sao Iran lại nhắm đến bà Marks nhưng quan chức Mỹ đoán rằng đó là vì bà có mối quan hệ bạn hữu lâu năm với Tổng thống Trump và có thể là mục tiêu dễ tấn công hơn các nhà ngoại giao Mỹ ở những nước khác. Ảnh: Wikipedia.

Trong khi đó, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami khẳng định rằng cuộc báo thù cho Tướng Soleimani chắc chắn sẽ diễn ra nhưng "chỉ nhắm đến những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hy sinh của con người vĩ đại này”. Ảnh: MN.

Bà Lana Marks sinh ngày 18/11/1953 tại thành phố East London, Nam Phi. Cha của bà, ông Alec Bank, là một nhà phát triển bất động sản giàu có. Nữ Đại sứ Mỹ từng theo học tại Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Getty.

Bà Marks từng là vận động viên quần vợt tài năng, từng chơi cho đội tuyển Bermuda, giành huy chương đồng cho đội Mỹ tại Đại hội thể thao Maccabiah năm 1985, chơi tại giải Nam Phi Mở rộng và cũng lọt vào vòng loại của giải Pháp Mở rộng. Ảnh: Getty.

Bà Marks trở thành nhà thiết kế và giám đốc điều hành của Lana Marks, một thương hiệu phụ kiện thời trang chuyên về da và nổi tiếng với một số mẫu túi xách đắt nhất thế giới. Con gái của bà hiện đang điều hành công ty. Ảnh: BPDN.

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi. Bà được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 26/9/2019 và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/10/2019. Ảnh: Instagram.">

Vào ngày 14/11/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử bà Marks làm Đại sứ Mỹ tại Nam Phi. Bà được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 26/9/2019 và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/10/2019. Ảnh: Instagram.

Nguồn tin cho hay, bà Marks đã biết Tổng thống Trump trong hơn hai thập kỷ và là thành viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump từ năm 2010. Ảnh: BPDN.

Về đời tư, bà Marks kết hôn với bác sĩ Neville Marks, làm việc tại Trung tâm Y tế JFK, vào năm 1976. Vợ chồng bà sau đó chuyển tới sống ở Bermuda trước khi đến Florida (Mỹ) vào năm 1987. Ảnh: AP.

Được biết, bà Marks còn là bạn thân của cố Công nương Anh Diana. Theo National, hai người giữ liên lạc với nhau cho đến khi Công nương Diana qua đời vào năm 1997. Ảnh: The National.

Mời độc giả xem thêm video: Nước Mỹ trước nguy cơ trả đũa từ Iran (Nguồn video: VTV)

Thiên An (T.H)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-doanh-nhan/chan-dung-nu-dai-su-my-giua-tin-don-sap-bi-iran-am-sat-100864.html