Chân dung NSND Lệ Thủy bị giả mạo ca ngợi Tịnh thất Bồng Lai

NSND Lệ Thủy là 'bà hoàng cải lương' một thời. Mới đây, nữ nghệ sĩ bức xúc vì bị giả mạo hát ca ngợi Tịnh thất Bồng Lai.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền các đoạn video với tựa đề: " NSND Lệ Thủy hát tặng Thiền am bên bờ vũ trụ", "Lệ Thủy hát tặng thầy ông nội". Chia sẻ trên Vietnamnet, nghệ sĩ Lệ Thủy khẳng định, tất cả những đoạn clip này đều mạo danh bà. Ảnh: Vietnamnet

Mới đây, cư dân mạng lan truyền các đoạn video với tựa đề: " NSND Lệ Thủy hát tặng Thiền am bên bờ vũ trụ", "Lệ Thủy hát tặng thầy ông nội". Chia sẻ trên Vietnamnet, nghệ sĩ Lệ Thủy khẳng định, tất cả những đoạn clip này đều mạo danh bà. Ảnh: Vietnamnet

Bị mạo danh, NSND Lệ Thủy nhờ pháp luật can thiệp. Theo Zing, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM cho hay, sau khi tiếp nhận đơn của NSND Lệ Thủy về việc bị mạo danh trên mạng xã hội Youtube, Sở đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau quá trình rà soát, làm việc, Thanh tra Sở TT&TT phát hiện có 5 đường dẫn trên Youtube đăng tải nội dung liên quan, hiện có 2 kênh đã xóa. Thanh tra Sở đang tiếp tục xác minh, tìm ra chủ các kênh Youtube vi phạm để có hướng xử lý tiếp theo. Ảnh: Vietnamnet

Nghệ sĩ Lệ Thủy sinh năm 1948, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo Lao động, 10 tuổi, bà sớm theo bố mẹ lên TP HCM kiếm sống và xin làm việc ở gánh Trâm Vàng (Đồng Nai). Ảnh: FBNV

Giọng hát của nghệ sĩ Lệ Thủy được ví như “chuông ngân”. Ảnh: Vietnamnet

Nghệ sĩ Lệ Thủy nổi danh với các bài vọng cổ, tân cổ giao duyên như: “Chúc Anh Đài”, “Bạch Thu Hà”, “Bánh bông lan”, “Duyên quê”, các vở tuồng như “Máu nhuộm sân chùa”, “Kiếp nào có yêu nhau”, “Đêm lạnh chùa hoang”. Ảnh: Người lao động

Nữ nghệ sĩ từng đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1950-1960 vào năm 16 tuổi. Năm 2012, bà được trao danh hiệu NSND. Ảnh: Người lao động

Bạn diễn ăn ý nhất của NSND Lệ Thủy là NSND Minh Vương. Cả hai gắn bó khoảng 50 năm trên sân khấu. Ảnh: Lao động

Tên tuổi của Lệ Thủy và Minh Vương được đưa vào sách kỷ lục Việt Nam năm 2008 với danh hiệu "Đôi nghệ sĩ đóng chung với nhau lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam". Ảnh: Lao động

Năm 25 tuổi, nghệ sĩ Lệ Thủy kết hôn với ông Dương Đình Trúc. Chồng là mối tình đầu của bà. Nữ nghệ sĩ từng cho biết để cưới được mình làm vợ, ông xã bà phải đồng ý với “giao kèo” vẫn đi hát của bà. Ảnh: Lao động

Nghệ sĩ Lệ Thủy chia sẻ, bà chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ. Mỗi khi về nhà, bà bỏ hết ánh hào quang để chăm sóc chồng con. Ảnh: Vietnamnet

Những năm qua, nghệ sĩ Lệ Thủy luôn được chồng và các con hỗ trợ hết mình trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: Vietnamnet

Xem video " Bạch Công Khanh hóa thân thành NSND Lệ Thủy". Nguồn Vietnamnet

Thu Cúc (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/chan-dung-nsnd-le-thuy-bi-gia-mao-ca-ngoi-tinh-that-bong-lai-1787986.html