Chân dung những nạn nhân xấu số vụ máy bay rơi ở Nga

Chiếc máy bay An-148 rơi ở ngoại ô Moscow đã cướp đi sinh mạng của 71 người, trong đó có 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Được biết, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ máy bay rơi ở Nga là bé Nadezhda Krasova, 5 tuổi.

Bé Nadezhda Krasova là một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ máy bay rơi ở Nga. Mẹ của bé gái, cô Oksana Krasova (32 tuổi), cũng nằm trong danh sách các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: east2west news/DM.

Giống với nhiều nạn nhân khác, mẹ con bé Nedezhda đến từ Orsk, vùng Orenburg, và đang trên đường trở về nhà thì chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: DM.

Một em nhỏ khác cũng nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng, đó là bé Evgeny Livanov, 12 tuổi. Ảnh: DM.

Nữ tiếp viên hàng không Anastasia Slavinskaya (trái, 29 tuổi) là một trong 6 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay An-148 tử vong sau khi chiếc phi cơ rơi xuống ngôi làng gần Argunovo. Ảnh: Metro.

Danh sách các nạn nhân xấu số còn có cơ phó Sergey Gambaryan. Ảnh: Metro.

Nữ tiếp viên hàng không Viktoria Koval khi còn sống. Được biết, cô mới chỉ 21 tuổi. Ảnh: Metro.

Ulyana Son, 28 tuổi, nằm trong danh sách 65 hành khách có mặt trên chuyến bay định mệnh ngày 11/2. Ảnh: Metro.

Kriskentia Alexeenko, 25 tuổi, là một nạn nhân nữa trong vụ tai nạn hàng không thảm khốc vừa qua. Ảnh: The Sun.

Ilya Poletayev, 17 tuổi, có mặt trên chuyến bay định mệnh đó. Ảnh: The Sun.

Lyudmila Kovchuga, 53 tuổi, là một bác sĩ đến từ thành phố Orsk. Danh tính các nạn nhân xấu số còn lại trong vụ rơi máy bay An-148 vẫn đang được xác định. Ảnh: The Sun.

Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường máy bay rơi ở Nga (Nguồn: Life.ru)

Thiên An (Theo DM/Metro/The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-nhung-nan-nhan-xau-so-vu-may-bay-roi-o-nga-1008766.html