Chặn đứng nhiều đường dây vận chuyển ma túy ở vùng biên

Để thực hiện phi vụ 'làm ăn' lớn, đối tượng Nông Văn Sự đã liều lĩnh gom một lúc 5 bánh heroin cho 'chuyến hàng'qua biên giới. Tuy nhiên, Nông Văn Sự không hề biết rằng, mọi hành động của y dù là nhỏ nhất đã bị đưa vào tầm ngắm của các trinh sát lão luyện. Nông Văn Sự bị bắt quả tang cùng tang vật khi chưa kịp 'giao dịch'.

Đối tượng Nông Văn Sự cùng tang vật 5 bánh heroin. Ảnh: Lê Đồng

Đối tượng Nông Văn Sự cùng tang vật 5 bánh heroin. Ảnh: Lê Đồng

Vào hồi 20 giờ 5 phút, ngày 26-5-2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại xóm Lũng Đa, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, phát hiện đối tượng Nông Văn Sự, sinh năm 1983, trú tại xóm Đông Môn, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, đi xe máy biển kiểm soát 11G1-01042, từ ngã ba xóm Lũng Đa theo đường vành đai biên giới hướng xuống cửa khẩu Lý Vạn. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu Sự dừng xe để kiểm tra hành chính. Bị phát hiện, bao vây, đối tượng Nông Văn Sự chống đối quyết liệt hòng bỏ trốn, nhưng hắn đã bị khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng Nông Văn Sự có một túi ni lông màu đen, bên trong chứa 5 bánh heroin. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sự đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Tiếp đó, vào hồi 22 giờ 15 phút, ngày 9-6-2020, tại khu vực mốc 837, xóm Bản Thang, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng và Công an huyện Hạ Lang tiến hành mật phục, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phương Văn Lập, sinh năm 1984, trú tại xóm Bản Thang, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, đang vận chuyển 1 bánh heroin, 1.500 nhân dân tệ và nhiều tang vật có liên quan. Khai thác nhanh, đối tượng Phương Văn Lập khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh xuống xã Minh Long, huyện Hạ Lang để tiêu thụ.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, BĐBP Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý: 82 vụ/94 đối tượng, tang vật thu giữ: 2.592g heroin, 6 bánh heroin, 2.131,469g cocain, 9.430 viên ma túy tổng hợp, 6,23g thuốc phiện, 14,27g sái thuốc phiện, phá nhổ 2.070 cây thuốc phiện, 54 điện thoại di động, 9 xe máy, 1 khẩu súng bắn cồn tự chế, 5 cân điện tử và nhiều tang vật khác có liên quan. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng tiếp tục có diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy ở một số vùng biên giới có chiều hướng gia tăng. Địa bàn tập trung nhiều đối tượng tội phạm ma túy nổi lên trong thời gian gần đây là khu vực biên giới thuộc xã Minh Long, Lý Quốc, huyện Hạ Lang; khu vực biên giới cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa và khu vực biên giới xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.

Theo Đại tá Lục Văn Tiệp, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng: “Từ năm 2019 đến nay, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới tỉnh Cao Bằng xảy ra theo hai chiều hướng, heroin từ nước ngoài về Việt Nam sang Trung Quốc và ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng móc nối, tổ chức chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cùng với đó, chúng triệt để lợi dụng đặc điểm, điều kiện địa bàn để hoạt động, hòng tránh sự chú ý, phát hiện của các lực lượng chức năng. Với thủ đoạn cất giấu ma túy trong ba lô để lẫn trong quần áo, đồ dùng cá nhân, sau đó, các đối tượng trực tiếp vận chuyển qua biên giới”.

Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, BĐBP Cao Bằng đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, trong đó, chú trọng đổi mới biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với trình độ, nhận thức và phong tục tập quán của người dân địa phương. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, phát hiện đấu tranh tội phạm từ xa, từ sớm.

Thượng tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cho biết: “Vụ án bắt Nông Văn Sự cùng tang vật 5 bánh heroin là một vụ án phức tạp, vì thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi, nhưng với quyết tâm phá án, đơn vị đã phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng đấu tranh thành công. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời triệt phá, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Kết quả, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 9 vụ/9 đối tượng. Tang vật thu giữ 6 bánh heroin, 18,34g heroin”.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chan-dung-nhieu-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-o-vung-bien-post430838.html