Phó Chủ tịch Quốc hội dự Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những đóng góp to lớn của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La qua các thời kỳ đối với Quốc hội nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Chiều nay (28/12), tại thành phố Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đại biểu Quốc hội các khóa, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tham dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/1/1946 - 06/1/2020).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những đóng góp to lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những đóng góp to lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng mong đợi của cử tri. Hoạt động của các đại biểu Quốc hội đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trải qua 75 năm phát triển và trưởng thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có 60 đại biểu ưu tú, đa phần là đại biểu người dân tộc thiểu số, giữ nhiều cương vị, trọng trách ở Trung ương và địa phương. Mỗi đại biểu là tấm gương, là cầu nối giữ mối liên hệ giữa Quốc hội với cử tri, có nhiều đóng góp với Quốc hội nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng trên con đường phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La các khóa đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những đóng góp to lớn của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La qua các thời kỳ đối với Quốc hội nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng: "Tôi đề nghị tất cả chúng ta hướng về Đại hội với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để chúng ta bảo vệ thành công Đại hội và tổ chức Đại hội thành công. Tất cả các đại biểu của đoàn Đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Đại hội của tỉnh Sơn La sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chúng ta sẽ tiến hành bầu Trung ương khóa mới đủ năng lực, đủ tâm thế để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp trong hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa 14.

Nhân dịp này, 26 tập thể và 46 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vì đã có thành tích đóng góp trong hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa 14.

Cũng dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La các khóa đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đại biểu Quốc hội các khóa, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dự Lễ trồng cây hoa anh đào, mừng Đảng quang vinh tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-du-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-tai-son-la-827191.vov