Chân dung người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí chỉ huy tàu sân bay hạt nhân của Mỹ

Đại tá Amy Bauernschmidt sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hải Quân mỹ chỉ huy một tàu sân bay hạt nhân của nước này.

Theo trang Daily Mail, Đại tá Amy Bauernschmidt, một phi công trực thăng kỳ cựu sẽ chính thức đảm nhận vị trí chỉ huy của một trong số 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2022. Lực lượng Hải Quân Mỹ đã xác nhận bổ nhiệm bà Amy vào vị trí này, dù vậy cho tới hiện tại,vẫn chưa có thông tin về tàu sân bay mà bà sẽ chỉ huy.

Daily Mail nhận định, việc được bổ nhiệm vào chức vụ này là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thăng tiến của Đại tá Amy Bauernschmid. Trước đó, vào năm 2016, bà trờ thành sĩ quan đầu tiên điều hành một tàu sân bay hạt nhân có tên USS Abraham Lincoln, đồng thời là chỉ huy phó của một thủy thủ đoàn có 5.000 người.

Đại tá Amy Bauernschmidt - người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò chỉ huy một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đại tá Amy Bauernschmidt - người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò chỉ huy một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Bà Amy Bauernschmidt tới từ Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), tốt nghiệp Học viện Hải quân vào năm 1994. Cũng trong năm này, Quốc hội Mỹ thay đổi luật cho phép phụ nữ được phục vụ trên các tàu chiến và máy bay quân sự.

“Luật mới đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi hy vọng rằng mình sẽ là một nhà lãnh đạo và người dẫn dắt tốt cho cả nam giới và phụ nữ phục vụ trên tàu chiến và máy bay quân sự”, bà Amy Bauernschmidt chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CBS News.

Đến năm 1996, bà gia nhập Phi đoàn trực thăng hạng nhẹ chống tàu ngầm (HSL) 4 với biệt dnh “Wolfpack” ở San Diego (Mỹ), đồng thời nhận lệnh điều động theo tàu khu trực US John Young, hỗ trợ các chiến dịch hàng hải.

Về sau, bà được lựa chọn vào vị trí chỉ huy phi đoàn trực thăng tấn công trên biển (HSM) 70, hỗ trợ chiến dịch Enduring Freedom (tạm dịch: Tự do bền vững) trên tàu sân bay USS George HW Bush.

Trong suốt sự nghiệp của mình làm phi công của mình, bà Amy Bauernschmidt đã tích lũy hơn 3000 giờ bay trên trực thăng hải quân tại các tàu sân bay khác nhau. Bà từng phục vụ trong quân ngũ ở Alaska cho tới Tây Nam Á. Được biết, bà hiện đang là sĩ quan chỉ huy tàu vạn tải đổ bộ USS San Diego.

Đinh Kim (Theo Daily Mail)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chan-dung-nguoi-phu-nu-dau-tien-giu-vi-tri-chi-huy-tau-san-bay-hat-nhan-cua-my-a348738.html