Chân dung ngôi sao võ thuật đánh bại 3 nhà vô địch UFC

Steven Seagal (người Mỹ) là một cao thủ của võ Nhật Bản - Aikido, cũng nhờ tài năng này ông đã trở thành diễn viên, võ sĩ và nhà sản xuất phim rất nổi tiếng của Hollywood.

Steven Seagal được biết đến nhiều qua các bộ phim hành động võ thuật.

Steven Seagal được biết đến nhiều qua các bộ phim hành động võ thuật.

Nam diễn viên Steven Seagal được biết đến nhiều qua các bộ phim hành động võ thuật Above the Law, Hard to Kill, The Glimmer Man... những bộ phim của ông chủ yếu đề cập tới vấn đề yếu tố tâm linh với những pha bạo lực gây sợ hãi.

Với tài năng võ thuật thực sự, rất nhiều võ sĩ đến tận nơi để "tầm sư học đạo" những kỹ năng ra đòn bằng tay lợi hại của Steven, trong đó phải kể tới Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida, 3 nhà vô địch UFC các hạng cân khác nhau.

Nhà vô địch UFC Lyoto Machida (trái) cũng không thể đấu lại những đòn tay của nam diễn viên.

Khi đối đầu với Steven Seagal cả 3 võ sĩ trên đều không thể thắng, những cú ra tay nhanh, mạnh dứt khoát của Steven khiến các võ sĩ không kịp tránh né, thua tâm phục khẩu phục. Những trận thắng của diễn viên võ thuật trước nhà vô địch UFC không phải là những trận đấu chính thức tuy nhiên ai cũng phải tấm tắc khen ngợi sự lợi hại của Seagal.

Steven Seagal sinh ngày 10/4/1952, là một nhà sản xuất, diễn viên, biên kịch, nhạc sĩ, võ sĩ và đạo diễn người Mỹ. Ông chào đời tại Lansing, Michigan (Mỹ), với bố là một giáo viên Toán người Do Thái và mẹ là y sĩ người Ireland.

Steven Seagal thuở nhỏ.

Ông bắt đầu học võ Karate và Aikido khi mới 7 tuổi. Năm 13 tuổi, ông nói dối tuổi để có được công việc rửa chén bát trong một nhà hàng. Tại đây, ông được một đầu bếp người Nhật chỉ dạy những điều cơ bản về Karate.

Năm 17 tuổi, ông rời Mỹ đến Nhật Bản sinh sống. Học võ từ nguồn thu nhập bằng việc dạy tiếng Anh, Steven lần lượt đạt được đai đen ở các môn võ Aikido, Karate, Judo và Kendo.

Với tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản, Steven rất quan tâm tới tôn giáo và triết lý phương đông. Ông trở thành người của nhà Phật khởi nguồn từ bộ môn châm cứu và những bài học từ môn Aikido: “Hãy biết phát hiện điểm yếu của đối phương để chiến thắng, nhưng đừng lợi dụng điều đó để gây hại cho họ. Hãy biết cư xử có đạo đức không chỉ với con người mà với muôn loài trên trái đất”.

Sau 15 năm bôn ba nhiều xứ ở châu Á, Steven Seagal trở về đất Mỹ, ông mở học viện võ thuật và kiêm luôn chân vệ sĩ cho các ngôi sao nổi tiếng. Trong số khách hàng của Steven có một nhà tài phiệt Hollywood mang tên Michael Ovitz. Chính Ovitz đã giúp Seagal ký hợp đồng làm phim võ thuật với Warner Bros. Ngay trong bộ phim đầu tay Above the Law (1988), hợp tác với đạo diễn Andrew Davis, Steven đã tìm được vị trí của một ngôi sao hành động. Bộ phim tiếp theo Hard to Kill (1989), thực sự là một màn bạo lực khủng khiếp. Ông vào vai một cảnh sát thức giấc sau một giấc ngủ sâu và hùng hục đi trả thù những ai đã hại mình. Năm 1992 là thời kỳ đỉnh cao của Seagal với bộ phim Under Siege và đến năm 1994, ông bắt đầu thử sức ở vai trò đạo diễn với On Deadly Ground. Ông tiếp tục thâm nhập sâu hơn nữa thế giới giải trí khi góp phần sản xuất phim.

Trong những bộ phim đó Steven luôn vào những vai người hùng đích thực, một mình đấu lại hàng chục kẻ gian manh và giành thắng lợi nhờ kỹ năng tấn công bằng tay đạt đến mức hoàn hảo.

Xem phim hành động có Steven Seagal người ta cảm nhận không ai có thể sử dụng đòn đánh bằng tay tốt hơn ông.

Phim của Steven Seagal thường mang yếu tố bạo lực.

Ngoài ra, Steven Seagal cũng rất đam mê âm nhạc. Vì quá yêu điệu rasta, ông không ngại lặn lội đến Jamaica để “tầm sư học đạo”. Năm 2005, ông phát hành album nhạc có tựa đề Songs from the Crystal Cave. Một năm sau đó, ông tiếp tục cho ra mắt album thứ 2 Mojo priest. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến đĩa đơn Girl, it's Alright, được phát hành trên toàn thế giới. Trong nhà, ông có một bộ sưu tập đàn guitar và kiếm rất ấn tượng.

Không chỉ thế, Steven Seagal đặc biệt quan tâm đến tôn giáo và triết lý phương Đông. Ông dành hàng tiếng đồng hồ niệm Phật, học các giáo lý nhà Phật và tuân thủ việc ăn chay nghiêm ngặt.

Ngoài ra, sao "Under Siege" còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như giúp đỡ các thầy tu Tây Tạng mắc bệnh về dinh dưỡng, quyên tiền cho các bệnh nhi hay giải cứu động vật…

Về đời tư, Steven Seagal trải qua 4 cuộc hôn nhân với Miyako Fujitani – người hướng dẫn Aikido (1975 – 1986), Adrienne Larussa (1984 – 1987), Kelly LeBrock (1987 – 1996) và Erdenetuya Batsukh (2009). Ngôi sao võ thuật có tổng cộng 7 người con, trong đó hai con của người vợ đầu là Kentaro Seagal và Ayako Fujitani theo đuổi con đường nghệ thuật.

Steven Seagal và người vợ thứ tư Erdenetuya Batsukh.

Steven Seagal có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 11/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh về việc nhập quốc tịch Nga cho ông.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, Steven từng nhận xét rằng: “Putin là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới”.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-ngoi-sao-vo-thuat-danh-bai-3-nha-vo-dich-ufc-a476517.html