Chân dung nghi phạm xả súng khiến gần 30 người chết ở Mỹ

Một nguồn tin cho biết, nghi phạm vụ xả súng là tên Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, từng phục vụ trong Không quân Mỹ.

Các nhà chức trách cho biết, tay súng được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, sống ở New Braunfels, ngoại ô San Antonio, cách hiện trường vụ xả súng hàng chục km. Sau khi vụ xả súng diễn ra, đối tượng đã bị cảnh sát hạ gục.

Chân dung nghi phạm vụ xả súng.

Chân dung nghi phạm vụ xả súng.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, gần đây, hắn đăng tải một khẩu súng kiểu AR-15 trên tài khoản Facebook cá nhân với dòng chữ: "Cô ta là một kẻ tồi tệ". Được biết, Kelly đã lập gia đình.

Thông tin trên tài khoản LinkedIn được cho là của Kelly nói rằng, hắn gia nhập Không quân Mỹ sau khi tốt nghiệp trường New Braunfels năm 2009. Hắn phục vụ ở mảng hậu cần của Không quân cho đến khi xuất ngũ năm 2013 và làm giảng viên tình nguyện về Kinh thánh tại nhà thờ Kingsville First Baptist.

Vụ nổ súng xảy ra tại nhà thờ Sutherland Springs ở hạt Wilson, cách khoảng 65 km về phía Đông thành phố San Antonio. Nghi phạm chạy trốn cảnh trong một chiếc xe nhưng đã bị bắt hạ chết gần hạt Guadalupe, theo truyền thông địa phương và Trung sĩ Robert Murphy, một phát ngôn viên của Văn phòng Guadalupe County Sheriff tiết lộ.

Sau khi vụ xả súng xảy ra, lực lượng chức năng đã làm việc với các nhân chứng để thu thập chứng cứ trong khi nhiều nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng y tế.

Nhiều nạn nhân được trực thăng đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hơn 1 tháng sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ tại buổi hòa nhạc ngoài trờ ở Las Vegas khiến 58 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Minh Thư (Theo CNBC)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chan-dung-nghi-pham-xa-sung-khien-gan-30-nguoi-chet-o-my-a208139.html