Chân dung nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng

Nghi phạm sát hại vợ sau đó phân xác, phi tang xuống sông Hồng chưa từng có điều tiếng gì ở địa phương. Việc ông A. thừa nhận hành vi nhẫn tâm của mình khiến tất cả đều bất ngờ.

Nhà nghỉ Hoa Anh Đào I được cho là nơi nghi phạm A. ra tay sát hại vợ

Nhà nghỉ Hoa Anh Đào I được cho là nơi nghi phạm A. ra tay sát hại vợ

Liên quan đến vụ nghi án chồng sát hại vợ rồi cắt xác phi tang xuống sông Hồng xảy ra trên địa bàn thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 21/2, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà của nghi phạm Đỗ Ngọc A. (SN 1964) tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Trao đổi với PV, ông Tục, Trưởng thôn Giao Tác cho biết trước khi lấy bà Đặng Thị H. (SN 1960, chủ nhà nghỉ Hoa Anh Đào, nạn nhân của vụ án) ông A. đã có 1 đời vợ và 2 người con trai đều đã lập gia đình.

“Vợ đầu ông A. mới mất cách đây khoảng 3 năm do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Trước đây, tại địa phương, vợ chồng ông A. là người hiền lành, chăm chỉ và rất tiết kiệm. Ông A. làm nghề thợ mộc. Vốn liếng dành dụm nhiều năm được vợ chồng ông mua đất ở khu vực Thái Nguyên, Sóc Sơn. Thế rồi, vợ đầu ông A. đột ngột qua đời, sau đó ông A. bắt đầu qua lại và lấy người vợ thứ 2”, ông Tục thông tin.

Cũng theo ông Tục, sau khi cưới vợ được vài tháng, A. đã bán hết đất đai mua trước đó để lấy tiền hùn vốn làm ăn với người vợ thứ 2 là bà Đặng Thị H. về lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ. Mặc dù lấy bà H. nhưng ông A. không ở luôn trên địa bàn thị trấn Xuân Mai mà vẫn đi đi về về. Khi ở thị trấn Xuân Mai, khi lại về sống ở căn nhà tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh.

Vị Trưởng thôn Giao Tác cho biết thêm: “Chúng tôi ở đây khi biết tin ông A. giết vợ ai cũng bất ngờ, không ai nghĩ ông ấy có thể thực hiện hành vi như thế. Tôi nghĩ trong vụ việc này phải có uẩn khúc gì đó nên ông A. mới hành động dã man như vậy”.

Trước đó, vào ngày 1/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhận được trình báo của nhân viên nhà nghỉ Hoa Anh Đào về việc chủ nhà nghỉ là bà bà Đinh Thị H. bị mất tích bị ẩn nhiều ngày. Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân bà H. mất tích.

Qua quá trình xác minh cơ quan chức năng xác định việc bà H. mất tích có liên quan đến Đỗ Ngọc A. (người chồng thứ 2 của bà H.) Ngày 2/2, quá trình điều tra, cơ quan công an tìm thấy vết máu trên xe ô tô của Đỗ Ngọc A. Khi bị triệu tập đến làm việc, ông A. khai với cơ quan điều tra đã sát hại vợ mình, rồi phi tang xuống sông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm:

Xe đầu kéo chở sắt tông sập quán bún, nhiều người thoát chết

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chan-dung-nghi-pham-sat-hai-vo-roi-phan-xac-phi-tang-xuong-song-hong-61568-5.html