Chân dung nghi phạm sát hại vợ, gọi điện báo cho mẹ rồi uống thuốc sâu tự tử

Sau khi sát hại vợ, Minh gọi điện báo cho mẹ ruột biết rồi lấy thuốc trừ sâu uống tự tử.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (46 tuổi, ở huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 20/2, do nghi ngờ vợ ngoại tình, nên Minh đã dùng cây sắt đánh vào đầu và cổ vợ là chị Đào Thị N. M. (SN 1980, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Thời điểm này, chị M. đang ngủ say.

Bị đánh, chị M. giật mình la lên thì bị Minh bóp cổ và dùng gối đè lên mặt.

Nguyễn Văn Minh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Dân Trí

Nguyễn Văn Minh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Dân Trí

Nghĩ vợ đã chết, Minh gọi điện báo cho mẹ ruột là bà N. (SN 1955, ngụ ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) biết và lấy thuốc trừ sâu uống tự tử.

Đến 6h cùng ngày, bà N. và ông Đào X. (SN 1950, ngụ ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình)- cha ruột của chị M. đến nhà vợ chồng Minh thì thấy cửa khóa trong.

Nghi ngờ có việc chẳng lành, ông X. và bà N. đã dùng búa đập bể kính cửa sau, mở cửa vào nhà thì phát hiện M. nằm bất động trong nhà vệ sinh, chị M. tử vong trên nền nhà.

Sau đó Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/chan-dung-nghi-pham-sat-hai-vo-goi-dien-bao-cho-me-roi-uong-thuoc-sau-tu-tu-a357377.html