Chân dung nghi phạm cầm súng nhựa vào ngân hàng cướp hơn 500 triệu: Là MC đám cưới nhưng lêu lổng, không tu chí làm ăn

Theo lãnh đạo địa phương, đối tượng Nguyễn Thành Nam - người gây ra vụ cướp hơn 500 triệu đồng tại ngân hàng Agribank ở Phú Thọ là người có công việc không ổn định, hay chơi bời lêu lổng.

Ngày 2/6, đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm cướp hơn 500 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) vào đêm ngày 1/6.

Theo đó, nghi phạm bị bắt là Nguyễn Thành Nam (34 tuổi, trú tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà riêng, trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Ở địa phương Nam thi thoảng dẫn MC đám cưới, công việc không ổn định.

Ở địa phương Nam thi thoảng dẫn MC đám cưới, công việc không ổn định.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam khai nhận do xa vào lô đề cờ bạc nên Nam đã dính vào nợ nần. Để có tiền trả nợ nên Nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ như: mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

Bước đầu, công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng trong tổng số tiền bị cướp. Đối tượng đã tiêu mất hơn 80 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Hình ảnh đối tượng Nam được trích xuất qua camera.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Trung Giáp nơi đối tượng Nguyễn Thành Nam sinh sống cho biết, ở địa phương Nam chưa từng có tiền án tiền sự gì. Nam đã có vợ và hai con nhỏ.

Mặc dù có gia đình nhưng Nam cũng hay lô đề cờ bạc, công việc không ổn định. Công việc chính là làm nông, thi thoảng Nam làm nghề tay trái là MC đám cưới nhưng không phải MC chuyên nghiệp.

Đối tượng Nam tại cơ quan công an.

“Nam đi theo bạn bè, ai nhờ thì anh ta dẫn chương trình giúp. Nam rất khéo ăn nói nhưng làm ăn không ổn định. Nam trước cũng mở quán ăn, quán bia nhưng được thời gian thì bỏ. Kinh tế nhà Nam thuộc diện khó khăn, không tu trí làm ăn nên thi thoảng vợ chồng xảy ra lục đục, xích mích”, vị lãnh đạo xã Trung Giáp thông tin.

Lãnh đạo xã Trung Giáp thông tin thêm, khi biết tin Nam gây ra vụ cướp ngân hàng người dân địa phương ai ai cũng rất bất ngờ. Không ai nghĩ Nam lại làm chuyện này bởi dù chơi bời nhưng người đàn ông này không gây gổ với ai bao giờ và cũng không gây rối gì.

Trước đó, vào lúc 10h32 phút, ngày 31/5, Nam đã đến điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Thanh Ba, ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba dùng dao bầu và súng nhựa đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa toàn bộ số tiền 527 triệu đồng đang được kiểm đếm vào 01 túi xách mà đối tượng mang theo.

Khi các cán bộ phòng giao dịch ấn chuông báo động và hô hoán, đối tượng Nam đã điều khiển xe máy tẩu thoát. Phòng giao dịch đã thông báo toàn bộ sự việc tới cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chan-dung-nghi-pham-cam-sung-nhua-vao-ngan-hang-cuop-hon-500-trieu-la-mc-dam-cuoi-nhung-leu-long-khong-tu-tri-lam-an-5327775.html